Thủ tướng Thái Lan huỷ chuyến đi tới Nga

Ông Abhisit khẳng định, việc làm này không liên quan đến sự căng thẳng gần đây giữa hai nước sau khi Thái Lan cho dẫn độ trùm buôn lậu vũ khí quốc tịch Nga Viktor Bout đến Mỹ.  

Ngày 18/11, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tuyên bố huỷ chuyến đi Nga dự Diễn đàn quốc tế về bảo tồn loài hổ tổ chức tại thành phố Saint Peterburg trong hai ngày 23 và 24/11.

Việc huỷ chuyến đi tới Nga không liên quan đến việc dẫn độ "kẻ buôn thần chết" Viktor Bout

Quyền phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan, ông Panitan Wattanadagorn, cho biết: Lý do huỷ chuyến đi là ông Abhisit phải tham gia cuộc tranh luận tại Hạ viện về sửa đổi Hiến pháp 2007. Ông Abhisit đã uỷ quyền cho Bộ trưởng Tài nguyên- Môi trường Suwit Khunkitti đi thay, dẫn đầu phái đoàn Thái Lan.

Trùm buôn lậu vũ khí Viktor Bout bị dẫn độ về Mỹ ngày 16/11 sau khi Toà Phúc thẩm Thái Lan ra phán quyết cho phép dẫn độ và Chính phủ Thái Lan không kháng nghị phán quyết này.

Bout bị bắt tại Bangkok tháng 3/2008. Y bị Chính phủ Mỹ truy tố về các tội danh nghiêm trọng, chủ yếu là tội bán vũ khí cho các tổ chức mà Mỹ coi là khủng bố. Quá trình lấy lời khai, Bout phủ nhận các cáo buộc.

Việc cho dẫn độ Viktor Bout, công dân Nga về Mỹ đang gây căng thẳng trong quan hệ Thái Lan – Nga. Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố thể hiện sự không hài lòng, cho rằng quyết định cho dẫn độ là vi phạm cả luật quốc tế và luật Thái Lan. Đáp lại, Thủ tướng Abhisit khẳng định các cơ quan toà án, tư pháp Thái Lan đã tuân thủ các thủ tục tố tụng, không thiên vị.

Theo ông Abhisit, ông và Bộ trưởng Ngoại giao Kasit Piromya đã tư vấn cho cơ quan chức năng Nga tìm các kênh đàm phán có thể trong vụ này nhưng phía Nga không có hồi đáp nào. Thủ tướng Abhisit cũng bày tỏ hy vọng quan hệ hai nước sẽ sớm tốt đẹp trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.