Thủ tướng Thái Lan khẳng định không tại vị hết nhiệm kỳ

Chính phủ liên minh Thái Lan mà đứng đầu là Thủ tướng Abhisit Vejjajiva sẽ chính thức hết nhiệm kỳ ngày 17/12/2011.

Ngày 26/12, phát biểu trong chương trình chủ nhật hằng tuần của Đài phát thanh và truyền hình quốc gia Thái Lan, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva khẳng định Chính phủ của ông sẽ không tại vị hết nhiệm kỳ.

Lý giải về việc giải tán Hạ viện, bầu cử sớm trong bối cảnh tình hình chính trị dần đi vào ổn định, hai năm điều hành của Chính phủ đạt kết quả khích lệ, dư luận ủng hộ Chính phủ tiếp tục điều hành đất nước hết nhiệm kỳ, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cho biết, trước đây ông đã đề cập đến các điều kiện để tiến hành bầu cử sớm: bầu cử không ảnh hưởng đến giải quyết khủng hoảng kinh tế của đất nước; hoàn thành sửa đổi hiến pháp và bầu cử phải diễn ra trong hòa bình không ảnh hưởng đến quá trình tranh cử.

Nhưng hiện nay, các điều kiện này đã gần như hoàn thành, kinh tế bắt đầu phục hồi, Hạ viện đang xem xét các điều khoản của Hiến pháp mà Chính phủ đề nghị sửa đổi và tình hình chính trị dần đi vào ổn định.

Vì vậy, ông Abhisit cho rằng nếu Chính phủ tiếp tục ở cho đến hết nhiệm kỳ sẽ là yếu tố dẫn đến mâu thuẫn và căng thẳng. Bầu cử sớm cũng là đáp ứng yêu cầu chung theo tiến trình dân chủ  và mọi việc sẽ trở lại bình thường.

Thủ tướng Abhisit nói: “Tôi cho rằng nếu chúng ta có thể trở với quá trình bầu cử, nếu tin rằng những điều Chính phủ đã làm được người dân đã ủng hộ, thì khi bầu cử, họ sẽ lại ủng hộ Chính phủ trở lại thực hiện nhiệm vụ. Đây là điều bình thường của hệ thống dân chủ. Giải tán Hạ viện, bầu cử sớm sẽ giảm căng thẳng và mâu thuẫn trong xã hội. ”

Dư luận Thái Lan cho rằng có khả năng sẽ bầu cử vào quý II năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.