Thủ tướng Thái Lan lên lộ trình hoà giải dân tộc

Một trong những giải pháp đó là rút ngắn thời gian giải tán Hạ viện trước thời hạn và thành lập Uỷ ban soạn thảo lại Hiến pháp quốc gia thông qua việc tham khảo và kết hợp giữa các điều khoản của Hiến pháp 1997 và Hiến pháp 2007.

>>Thủ tướng Thái Lan có thể rút ngắn thời gian giải tán Hạ viện

Thượng viện Thái Lan sáng 3/5 nhóm họp tại thủ đô Bangkok để thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở nước này.

Thủ tướng Abhisit đã tham dự cuộc họp và trả lời chất vấn của các Thượng nghị sỹ về những vấn đề liên quan đến cuộc biểu tình của phe Áo đỏ vốn đã bám trụ ở trung tâm thủ đô suốt hơn 1 tháng qua.

Cuộc thảo luận chính thức được bắt đầu từ khoảng 10h (giờ Hà Nội) sau khi Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Satit Wongnongtaey cam kết Chính phủ sẽ không phá sóng chương trình truyền hình trực tiếp của cuộc họp dự kiến có thể kéo dài đến tối 3/5, nếu các nghị sỹ không gây ra sự hiểu lầm, làm tình hình của đất nước trở nên xấu thêm.

Thủ tướng Thái Lan đang có kế hoạch giải tán Hạ viện trước thời hạn 9 tháng

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Abhisit thông báo, Chính phủ đang lên kế hoạch công bố lộ trình hòa giải dân tộc mà ông hy vọng có thể giúp chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị hiện nay. Ông cho biết có thể sẽ công bố lộ trình hòa giải dân tộc này ngay trong tuần này.

Một nguồn tin thân cận với Thủ tướng Thái Lan cho biết, kế hoạch của Thủ tướng Abhisit giúp hòa giải dân tộc bao gồm khả năng giải tán Hạ viện sớm hơn thời hạn 9 tháng đã được ông đưa ra trước đó và thành lập một ủy ban soạn thảo lại Hiến pháp quốc gia thông qua việc tham khảo và kết hợp giữa các điều khoản của Hiến pháp năm 1997 và Hiến pháp năm 2007.

Hiện UDD và Đảng "Vì nước Thái" đối lập đang gây sức ép để đòi khôi phục Hiến pháp 1997, trong lúc Đảng Dân chủ cầm quyền và những người ủng hộ đảng này muốn duy trì bản Hiến pháp 2007 - được ban hành sau cuộc đảo chính hồi tháng 9/2006 lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin.

Trước đó, Thủ tướng Abhisit tuyên bố hòa giải và cải cách chính trị phải đưa đến việc thực hiện các biện pháp giải quyết sự bất bình đẳng trong xã hội, đói nghèo và bất công. Những biện pháp này không chỉ Chính phủ hiện nay cần thực hiện mà các chính quyền khác trong tương lai cũng cần triển khai để khắc phục vấn đề về cơ cấu.

Trong một diễn biến khác liên quan, Bộ trưởng Công nghiệp Charnchai Chairungruang cho biết, Chính phủ Liên hiệp Thái Lan sẵn sàng nhân nhượng và giảm thời hạn giải tán Hạ viện xuống chỉ còn 6 tháng - khung thời gian mà phe Áo đỏ cần chấp thuận nếu không sẽ không thể đàm phán với Chính phủ.

Bộ trưởng Charchai, đồng thời là nhà lãnh đạo của Đảng Vì Tổ quốc, còn chỉ trích đề xuất của nhà lãnh đạo Đảng Nhân dân Snoh Thienthong, theo đó yêu cầu Thủ tướng Abhisit từ chức để chấm dứt mọi vấn đề hiện nay.

Thư ký riêng của Thủ tướng Abhisit, ông Thepthai Senpong, cũng phê phán đề nghị của ông Thienthong đòi dỡ bỏ Luật An ninh nội địa hay Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp và thành lập một ủy ban quốc gia điều hành đất nước, đồng thời cho rằng, trước hết ông này cần yêu cầu những người Áo đỏ hãy chấm dứt biểu tình.

** Ngày 3/5, Công chúa Maha Chakri Sirindhorn, người con cả của gia đình Hoàng gia Thái Lan tới thăm bệnh viện Chulalongkorn, nơi cách đây ít ngày đã bị những người Áo đỏ xông vào lục soát.

Tại đây, công chúa Sirindhorn bày tỏ sự lo lắng cho an toàn của bệnh nhân, bác sỹ, y tá và nhân viên bệnh viện.

Cũng trong 3/5, hơn 500 nhân viên y tế và sinh viên thực tập tập trung trước cổng bệnh viện Chulalonglongkorn, tuyên bố quan điểm không liên quan đến chính trị, không đứng về phía nào trong các bên đang đối đầu tại Thái Lan hiện nay.

Phó Giám đốc bệnh viện, bác sỹ Somrat Charulaksananan, khẳng định: bệnh viện Chulalongkorn không phải kẻ thù của những người Áo đỏ nhưng những người Áo đỏ đã gây lo sợ, phiền nhiễu quá nhiều cho bệnh viện.

Ngoài vụ lục soát đêm 29/4, 1 tháng qua những người áo đỏ đã làm tắc nghẽn giao thông, cản trở nghiêm trọng đến hoạt động cứu chữa bệnh nhân của bệnh viện Chulalongkorn.

Bác sỹ Somrat cũng kêu gọi tất cả các bên tai Thái Lan ngừng lôi kéo bệnh viện Chulalongkorn vào cuộc xung đột chính trị hiện nay.

Bệnh viện Chulalongkorn nằm trong khu vực ngã tư Ratchaprasong (thủ đô Bangkok), nơi UDD đã chiếm giữ tổ chức biểu tình suốt 1 tháng qua. Ngày 29/4, hàng trăm bảo vệ Áo đỏ xông vào lục soát bệnh viện vì nghi ngờ có quân đội đóng tại đây; gây hoảng loạn cho cả đội ngũ nhân viên bệnh viện cũng như bệnh nhân. Ban giám đốc bệnh viện Chulalongkorn sau đó đã buộc phải sơ tán gần hết bệnh nhân./.

** Cũng trong ngày 3/5, trả lời báo giới, ông Pongpanu Svetarundra, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm toán Thái Lan cho biết: ngày 30/4, trên 45 tỷ Baht tài sản bị tịch thu của cựu Thủ tướng Thaksin và gia đình đã được chuyển từ 6 ngân hàng thương mại tới ngân hàng trung ương Thái Lan, phục vụ công tác thi hành án.

Theo ông Pongpanu, số tiền được chuyển nằm trong 32 tài khoản tại 6 ngân hàng thương mại, trong đó nhiều nhất là Ngân hàng Thương mại Siam, 39,8 tỷ Bath.

Trước đó, ngày 26/2, Tòa Tối cao Thái Lan ra phán quyết tịch thu 46,3 tỷ Baht trong số 76 tỷ Baht tài sản đang bị phong tỏa của ông Thaksin và gia đình do hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thời gian ông Thaksin làm Thủ tướng Thái Lan (năm 2001 đến năm 2006)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.