Thủ tướng Thái Lan: Sẽ không giải tán Hạ viện sau 24 giờ

Đã có gần 100.000 người Áo đỏ tham gia biểu tình tại Bangkok. Nếu tình hình nghiêm trọng, Thái Lan có thể sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp, không chấp nhận yêu sách của UDD.

<< Thái Lan: "Áo đỏ" bắt đầu tuần hành tại thủ đô Bangkok

Trưa 14/3, ban lãnh đạo Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) của Thái Lan ra yêu sách đòi Thủ tướng Abhisit giải tán Hạ viện trong vòng 24 giờ.

Yêu sách do ông Veera Musikhapong, lãnh đạo chủ chốt của UDD, đưa ra trong cuộc đại biểu tình mà tổ chức này đang tiến hành tại khu vực đại lộ Ratjadamnoen - thủ đô Bangkok.

Theo ông Veera, từ sau cuộc đảo chính tháng 9/2006 lật đổ Chính phủ của Thủ tướng Thaksin, đất nước Thái Lan phải sống dưới chế độ độc tài, không đại diện cho quyền lợi nhân dân. Vì vậy, UDD tuyên bố: Trong 24 giờ, Thủ tướng Abhisit phải giải tán Hạ viện, tổ chức bầu cử sớm. Nếu không, những người biểu tình áo đỏ của UDD sẽ tràn khắp thủ đô Bangkok, gây tê liệt mọi hoạt động của thành phố.

Đường phố Bangkok đã bắt đầu tràn ngập sắc đỏ - Ảnh: AFP

Ông Nathawut Saikua, một lãnh đạo chủ chốt khác của UDD cho biết: UDD sẽ không đàm phán với ông Korbsak Sabhavasu, Trưởng nhóm đàm phán do Thủ tướng bổ nhiệm, mà chỉ chấp nhận 2 người-hoặc Phó Thủ tướng Phụ trách An ninh Suthep Thaugsuban- hoặc chính trị gia Newin Chidchob, lãnh đạo thực tế của đảng Niềm tự hào nước Thái.

Ngày 14/3, lực lượng Áo đỏ tiếp tục kéo vào Bangkok. Khoảng 10 chiếc tàu chở hàng trăm người Áo đỏ từ các tỉnh Ayutthaya, Pathumthani và Nonthaburi vào Bangkok bằng đường sông Chao Phraya tham gia biểu tình.

Theo con số của Cơ quan cảnh sát quốc gia Thái Lan, có gần 100.000 người Áo đỏ tham gia biểu tình, con số này có thể tăng lên vì hiện đang còn nhiều nhóm biểu tình Áo đỏ tại các tỉnh tiếp tục tiến vào Bangkok.

Người biểu tình gương cao ảnh chân dung của ông Thaksin - Ảnh: AFP

Cảnh sát Bangkok tăng cường 19 đơn vị bảo đảm an ninh, 14 đơn vị quân đội thuộc Quân khu 1 và xe cứu hỏa đối phó với tình hình.

Trong khi đó, lãnh đạo các đảng Dân tộc Thái phát triển và vì Tổ quốc tái khẳng định sự ủng hộ với đảng Dân chủ, đảng nòng cốt trong liên minh.

Ông Charnchai Chairungruang, Chủ tịch đảng Vì Tổ quốc cho rằng: Hạ viện chỉ bị giải tán khi có khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng nội bộ Hạ viện và bất đồng giữa các đảng trong liên minh. Yêu sách đòi giải tán Hạ viện của UDD nằm ngoài những điều kiện này. Đảng Vì Tổ quốc tin tưởng, quân đội và cảnh sát đủ khả năng ngăn chặn, không để những người biểu tình Áo đỏ chiếm toà nhà Quốc hội, toà nhà Chính phủ cũng như các cơ quan quan trọng khác.

Lực lượng an ninh được tăng cường. Ảnh: Reuters

Ông Chumpol Silpa-archa, lãnh đạo đảng Dân tộc Thái phát triển thì cho rằng: Chẳng có lý do gì để giải tán Hạ viện thời điểm này. Hơn nữa, dù có giải tán Hạ viện, Chính phủ liên minh hiện nay vẫn tiếp tục nắm quyền dưới danh nghĩa tạm quyền.

Ngày 14/3, phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thủ thướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva khẳng định, không có việc giải tán Hạ viện và sẽ không có đảo chính.

Tuy nhiên, quyền phát ngôn viên Phủ Thủ tướng Panithan Watthanayakon cho rằng, nếu tình hình nghiêm trọng có thể sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.