Thủ tướng Yemen từ nhiệm sau một ngày được bổ nhiệm

VOV.VN - Trước đó, quyết định bổ nhiệm ông Mubarak làm Thủ tướng mới của Yemen đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của phiến quân Houthi.

Ngày 8/10, chỉ một ngày sau khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng mới của Yemen, ông Ahmed Awad Mubarak đã đệ đơn yêu cầu Tổng thống Mansur Hadi cho phép ông từ nhiệm.

Thủ tướng mới từ nhiệm của Yemen Ahmed Awad Mubarak (Ảnh Newslocker)

Hãng thông tấn chính thức SABA của Yemen dẫn lời các quan chức Yemen cho biết: việc Thủ tướng Mubarak quyết định rời bỏ vị trí này là để tránh tình trạng chia rẽ sâu sắc trong xã hội Yemen ngày càng lớn.

Trước đó, ngày 7/10, Tổng thống Hadi đã ra sắc lệnh bổ nhiệm ông Mubarak làm thủ tướng mới của nước này.

Tuy nhiên, quyết định bổ nhiệm ông Mubarak làm Thủ tướng mới của Yemen đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của phiến quân Houthi, cho rằng quyết định này không phù hợp lợi ích quốc gia và không phản ánh nguyện vọng của người dân.

Theo lực lượng này, sứ quán Mỹ tại Yemen đã can dự vào quyết định bổ nhiệm ông Mubarak. Nhóm phiến quân này cũng kêu gọi phát động các cuộc biểu tình mới phía ngoài phủ Tổng thống, cũng như đe dọa tiếp tục gây tình trạng bạo lực tại Yemen như thời gian qua.

Bạo lực bùng phát tại Yemen từ tháng 8 vừa qua sau nhiều tuần diễn ra các cuộc biểu tình ngồi của người Houthi đòi giải tán chính phủ với cáo buộc tham nhũng và giá nhiên liệu cao.

Tình trạng xung đột đã khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, hơn 400 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Trước tính trạng trên, ngày 21/9 vừa qua, Chính phủ Yemen và nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi đã ký một thỏa thuận ngừng bắn tại thủ đô Sana với việc các bên nhất trí ngừng bắn ngay lập tức, đề cử người giữ chức thủ tướng trong vòng một tuần và trong một tháng phải thành lập chính phủ mới gồm các nhà kỹ trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yemen: Thủ tướng từ chức, Nội các giải tán
Yemen: Thủ tướng từ chức, Nội các giải tán

VOV.VN -Theo hãng tin Tân hoa xã, ngày 3/9, Thủ tướng Yemen Mohammed Basindawa đã chính thức đệ đơn từ chức lên Tổng thống nước này Mansour Hadi.

Yemen: Thủ tướng từ chức, Nội các giải tán

Yemen: Thủ tướng từ chức, Nội các giải tán

VOV.VN -Theo hãng tin Tân hoa xã, ngày 3/9, Thủ tướng Yemen Mohammed Basindawa đã chính thức đệ đơn từ chức lên Tổng thống nước này Mansour Hadi.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt thù địch tại Yemen
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt thù địch tại Yemen

VOV.VN - Lợi dụng khoảng trống an ninh này, lực lượng nổi dậy Houthi đã mở rộng kiểm soát ra các tỉnh miền Bắc Yemen.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt thù địch tại Yemen

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt thù địch tại Yemen

VOV.VN - Lợi dụng khoảng trống an ninh này, lực lượng nổi dậy Houthi đã mở rộng kiểm soát ra các tỉnh miền Bắc Yemen.

Đại sứ quán Mỹ tại Yemen bị tấn công rocket,  5 binh sỹ bị thương
Đại sứ quán Mỹ tại Yemen bị tấn công rocket, 5 binh sỹ bị thương

VOV.VN - Một nhóm phiến quân tại Yemen đã nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng rocket nhằm vào Đại sứ quán Mỹ khiến 5 binh sỹ Yemen bị thương.

Đại sứ quán Mỹ tại Yemen bị tấn công rocket,  5 binh sỹ bị thương

Đại sứ quán Mỹ tại Yemen bị tấn công rocket, 5 binh sỹ bị thương

VOV.VN - Một nhóm phiến quân tại Yemen đã nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng rocket nhằm vào Đại sứ quán Mỹ khiến 5 binh sỹ Yemen bị thương.

Bất ổn lại gia tăng tại Yemen
Bất ổn lại gia tăng tại Yemen

VOV.VN - Giao tranh vẫn tiếp diễn giữa các lực lượng bộ lạc được quân đội chính phủ hậu thuẫn và người Huthi tại Ghayl và Majzar.

Bất ổn lại gia tăng tại Yemen

Bất ổn lại gia tăng tại Yemen

VOV.VN - Giao tranh vẫn tiếp diễn giữa các lực lượng bộ lạc được quân đội chính phủ hậu thuẫn và người Huthi tại Ghayl và Majzar.

Mỹ đề nghị công dân rời Yemen do lo ngại bất ổn
Mỹ đề nghị công dân rời Yemen do lo ngại bất ổn

VOV.VN - Mỹ kêu gọi công dân về nước sau khi Tổng thống Yemen cảnh báo nguy cơ xảy ra "nội chiến" tại quốc gia này

Mỹ đề nghị công dân rời Yemen do lo ngại bất ổn

Mỹ đề nghị công dân rời Yemen do lo ngại bất ổn

VOV.VN - Mỹ kêu gọi công dân về nước sau khi Tổng thống Yemen cảnh báo nguy cơ xảy ra "nội chiến" tại quốc gia này

Yemen kêu gọi quốc tế hỗ trợ chống chủ nghĩa khủng bố
Yemen kêu gọi quốc tế hỗ trợ chống chủ nghĩa khủng bố

VOV.VN - Lời kêu gọi của Ngoại trưởng Yemen đưa ra ngay sau các vụ khủng bố của Al-Qaeda tại thủ đô Sana, làm ít nhất 20 người thiệt mạng.

Yemen kêu gọi quốc tế hỗ trợ chống chủ nghĩa khủng bố

Yemen kêu gọi quốc tế hỗ trợ chống chủ nghĩa khủng bố

VOV.VN - Lời kêu gọi của Ngoại trưởng Yemen đưa ra ngay sau các vụ khủng bố của Al-Qaeda tại thủ đô Sana, làm ít nhất 20 người thiệt mạng.

Yemen: Tấn công khủng bố tại 1 bệnh viện quân sự
Yemen: Tấn công khủng bố tại 1 bệnh viện quân sự

VOV.VN - Ngày 28/6, các tay súng khủng bố Al-Qaeda đã tấn công một bệnh viện quân sự tại tỉnh Hadramout ở phía Tây Nam Yemen. Vụ tấn công làm 7 người chết, trong đó có 3 binh sĩ Yemen.

Yemen: Tấn công khủng bố tại 1 bệnh viện quân sự

Yemen: Tấn công khủng bố tại 1 bệnh viện quân sự

VOV.VN - Ngày 28/6, các tay súng khủng bố Al-Qaeda đã tấn công một bệnh viện quân sự tại tỉnh Hadramout ở phía Tây Nam Yemen. Vụ tấn công làm 7 người chết, trong đó có 3 binh sĩ Yemen.

Yemen: Giao tranh ác liệt tại thủ đô Sanaa làm hơn 50 người chết
Yemen: Giao tranh ác liệt tại thủ đô Sanaa làm hơn 50 người chết

VOV.VN - Lực lượng an ninh Yemen đã tổ chức phản công và phục kích lực lượng chống đối, tiêu diệt ít nhất 40 tay súng.

Yemen: Giao tranh ác liệt tại thủ đô Sanaa làm hơn 50 người chết

Yemen: Giao tranh ác liệt tại thủ đô Sanaa làm hơn 50 người chết

VOV.VN - Lực lượng an ninh Yemen đã tổ chức phản công và phục kích lực lượng chống đối, tiêu diệt ít nhất 40 tay súng.