Thực phẩm xuất khẩu của Nhật Bản vẫn an toàn
Theo WHO, Nhật Bản đã thực hiện tốt, hiệu quả các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm để bảo vệ người dân khỏi nguy cơ nhiễm phóng xạ độc hại.
- Nhật Bản đưa nước nhiễm xạ ra khỏi các lò phản ứng
- Nhật Bản tăng cường kiểm tra phóng xạ trong thực phẩm
Trong bối cảnh ngày càng nhiều nước trên thế giới bắt đầu xây dựng các biện pháp để hạn chế nhập khẩu thực phẩm từ Nhật Bản do lo ngại vấn đề nhiễm phóng xạ, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 13/4 ra tuyên bố cho rằng các biện pháp này là không cần thiết.
Tiến sỹ Maria Neira, Giám đốc phụ trách sức khoẻ cộng đồng và môi trường của WHO, cho rằng không cần thiết phải áp dụng thêm các biện pháp mới, bởi vì nếu có phóng xạ trong thực phẩm xuất khẩu của Nhật Bản thì người dùng cũng sẽ chỉ bị nhiễm một liều lượng không đáng kể và phải dùng trong một thời gian dài.
Bà cho biết không có loại thực phẩm nào của Nhật Bản được nuôi trồng trong những khu vực có lây nhiễm phóng xạ và ghi nhận rằng Chính phủ Nhật Bản luôn thử nghiệm thực phẩm trước khi xuất khẩu để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, tiến sỹ Maria Neira cũng đề cập vấn đề có thể có rủi ro, do đó, những tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm mà quốc tế đang áp dụng nên tiếp tục áp dụng đối với thực phẩm từ Nhật Bản.
Trong một diễn biến khác, sáng sớm 14/4, một trận động đất mạnh 6,5 độ richter lại xảy ra ở phía Đông Bắc Nhật Bản, tuy nhiên không có cảnh báo về sóng thần.
Theo Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ, trận động đất có tâm chấn sâu 11,2km ở ngoài khơi, cách phía Đông đảo Honshu của Nhật Bản 190km. Hiện chưa có thông báo về thiệt hại hay thương vong. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương không đưa ra cảnh báo sóng thần sau trận động đất này.
Kể từ sau trận động đất mạnh 9 độ richter và sóng thần tàn phá vùng Đông Bắc Nhật Bản ngày 11/3 làm hơn 13.000 người chết và trên 15.000 người mất tích, Nhật Bản liên tục hứng chịu hàng loạt dư chấn mạnh./.