Thượng đỉnh Mỹ - Hàn tạo nền tảng nối lại đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc họp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Mỹ nhất trí thúc đẩy cách tiếp cận ngoại giao với Triều Tiên.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young hôm nay (24/5) cho biết, hội nghị thượng đỉnh tuần trước giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tạo các điều kiện “hiệu quả” cần thiết để nối lại cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ với Triều Tiên.

Cuộc họp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Mỹ nhất trí thúc đẩy cách tiếp cận ngoại giao với Triều Tiên, đưa ra những bước đi quan trọng để giảm căng thẳng. Hai bên cũng tái khẳng định các cuộc đối thoại với Triều Tiên sẽ được thúc đẩy dựa trên những thỏa thuận trước đó, bao gồm Thỏa thuận Singapore 2018 giữa Mỹ và Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ cũng chỉ định Đặc phái viên về Triều Tiên - một dấu hiệu cho thấy Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên. Theo Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, tính đến tất cả các yếu tố này, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Hàn diễn ra vào tuần trước là nền tảng quan trọng để tạo điều kiện cho các bên thúc đẩy vòng đối thoại mới và cải thiện quan hệ với Triều Tiên

Người phát ngôn Bộ thống nhất Hàn Quốc cũng cho biết, chính phủ nước này sẽ ưu tiên và nỗ lực hết sức để thúc đẩy tiến trình đang bị đình trệ, bằng việc nối lại các cuộc đối thoại với Triều Tiên dựa trên những kết quả đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Hàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Hàn Quốc bày tỏ thiện chí đối thoại với Triều Tiên
Mỹ và Hàn Quốc bày tỏ thiện chí đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã diễn ra vào chiều ngày 21/5 (giờ địa phương), kéo dài tổng cộng 171 phút.

Mỹ và Hàn Quốc bày tỏ thiện chí đối thoại với Triều Tiên

Mỹ và Hàn Quốc bày tỏ thiện chí đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã diễn ra vào chiều ngày 21/5 (giờ địa phương), kéo dài tổng cộng 171 phút.

Mỹ và Hàn Quốc nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực
Mỹ và Hàn Quốc nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hoan nghênh “sự trở lại của Mỹ” trên sân khấu thế giới, sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Joe Biden ở Nhà Trắng và cho biết hai bên tăng cường hợp tác liên minh trên nhiều lĩnh vực.

Mỹ và Hàn Quốc nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực

Mỹ và Hàn Quốc nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hoan nghênh “sự trở lại của Mỹ” trên sân khấu thế giới, sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Joe Biden ở Nhà Trắng và cho biết hai bên tăng cường hợp tác liên minh trên nhiều lĩnh vực.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Hàn: Phép thử quan hệ đồng minh
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Hàn: Phép thử quan hệ đồng minh

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 21/5 (theo giờ Mỹ) sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Joe Biden. Cuộc gặp được xem là phép thử nhằm gắn kết liên minh Mỹ-Hàn trong việc giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống, đồng thời tạo cú hích mới cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Hàn: Phép thử quan hệ đồng minh

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Hàn: Phép thử quan hệ đồng minh

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 21/5 (theo giờ Mỹ) sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Joe Biden. Cuộc gặp được xem là phép thử nhằm gắn kết liên minh Mỹ-Hàn trong việc giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống, đồng thời tạo cú hích mới cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên.