Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Viễn cảnh Nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Mỹ

VOV.VN - Cả Mỹ và Triều Tiên cũng như cộng đồng quốc tế những ngày qua đều tỏ ra “lạc quan” về sự thành công của cuộc gặp lịch sử này.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều đang được các bên liên quan gấp rút hoàn thành. Thời gian và địa điểm chính xác đã được công bố. 

Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều được chờ đợi. Ảnh: AP

Một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Triều Tiên có thể sẽ được ký kết và các cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều sau đó sẽ tiếp tục được diễn ra cùng một viễn cảnh xa hơn là nhà lãnh đạo Triều Tiên tới thăm Mỹ cũng đã được tính đến.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang ở thăm Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 7/6 đã để ngỏ lời mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới thăm nước này, trong trường hợp Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều vào ngày 12/6 tới tại Singapore diễn ra thành công.

“Tôi hy vọng cuộc họp sắp tới tại Singapore sẽ là sự khởi đầu của một tương lai tươi sáng mới cho Triều Tiên và thực sự là một tương lai tươi sáng mới cho toàn thế giới. Việc phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên sẽ mở ra một kỷ nguyên mới về sự thịnh vượng và hòa bình cho bán đảo, cả Triều Tiên và Hàn Quốc và tất cả mọi người”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump bày tỏ hi vọng, ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể đạt được một thỏa thuận chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, vốn chỉ đang là thỏa thuận đình chiến, ngay trong cuộc gặp đầu tiên này.

Ngay sau phát biểu của ông Trump, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại một cuộc họp báo sau đó cho biết, đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên đã thông báo với ông rằng, Bình Nhưỡng sẵn sàng từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thấy rằng, mô hình hiện nay đã không còn phù hợp và hai nước cần phải có các bước đi mang tính “đột phá”.

Tuy nhiên, hai bên sẽ phải đàm phán về việc đảm bảo vấn đề an ninh và an toàn cho Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng quyết định từ bỏ hạt nhân.

“Chắc chắn Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ thảo luận về việc bảo đảm an ninh cho Bình Nhưỡng, thiết lập một chế độ hoà bình và cải thiện quan hệ giữa hai bên”, Ngoại trưởng Pompeo nói.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cũng để ngỏ khả năng Tổng thống Trump sẽ từ bỏ cuộc gặp Thượng đỉnh nếu cuộc đàm phán không mang lại các kết quả tích cực. Ông Pompeo khẳng định, Mỹ sẽ không chấp nhận một thỏa thuận “tồi” và tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên phải được thực hiện hoàn toàn, có kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Theo thông tin từ Nhà trắng, cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 9h sáng 12/6 theo giờ Singapore, tức 8h sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam. Địa điểm tổ chức sẽ là khách sạn Capella trên đảo Sentosa của Singapore.

Tuy nhiên, nhiều hội nghị bên lề cuộc gặp giữa các bên liên quan sẽ được tổ chức từ ngày 10-14/6 tới. Công tác an ninh đang được Singapore thắt chặt, kể cả không phận nhằm phục vụ tốt nhất cho cuộc gặp, một sự khởi đầu mới cho bán đảo Triều Tiên mà các bên đang kỳ vọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump: “Không phải chuẩn bị nhiều” cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên
Ông Trump: “Không phải chuẩn bị nhiều” cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên

VOV.VN - Theo ông, điều quan trọng là “thái độ” chứ không phải “sự chuẩn bị” khi bước vào cuộc gặp Thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Trump: “Không phải chuẩn bị nhiều” cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên

Ông Trump: “Không phải chuẩn bị nhiều” cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên

VOV.VN - Theo ông, điều quan trọng là “thái độ” chứ không phải “sự chuẩn bị” khi bước vào cuộc gặp Thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hàn Quốc và Triều Tiên thi đấu trong một đội chung tại Giải Judo
Hàn Quốc và Triều Tiên thi đấu trong một đội chung tại Giải Judo

VOV.VN - Đây sẽ là lần đầu tiên Hàn Quốc và Triều Tiên cùng diễu hành dưới một lá cờ tại một giải thi đấu thể thao quốc tế mùa Hè.

Hàn Quốc và Triều Tiên thi đấu trong một đội chung tại Giải Judo

Hàn Quốc và Triều Tiên thi đấu trong một đội chung tại Giải Judo

VOV.VN - Đây sẽ là lần đầu tiên Hàn Quốc và Triều Tiên cùng diễu hành dưới một lá cờ tại một giải thi đấu thể thao quốc tế mùa Hè.

Những bức ảnh cực hiếm và chân thực nhất về Triều Tiên
Những bức ảnh cực hiếm và chân thực nhất về Triều Tiên

VOV.VN - Đây là những bức ảnh hết sức quý hiếm về chân thực về Triều Tiên do 2 nhiếp ảnh gia Michal Huniewwicz và Gavin John ghi lại.

Những bức ảnh cực hiếm và chân thực nhất về Triều Tiên

Những bức ảnh cực hiếm và chân thực nhất về Triều Tiên

VOV.VN - Đây là những bức ảnh hết sức quý hiếm về chân thực về Triều Tiên do 2 nhiếp ảnh gia Michal Huniewwicz và Gavin John ghi lại.

Hé lộ bí mật về hoạt động của người nước ngoài ở Triều Tiên
Hé lộ bí mật về hoạt động của người nước ngoài ở Triều Tiên

VOV.VN - Qua phân tích bản đồ di chuyển của người nước ngoài dùng điện thoại ở Triều Tiên, có thể thấy rằng nước này không quá khép kín như nhiều người tưởng.

Hé lộ bí mật về hoạt động của người nước ngoài ở Triều Tiên

Hé lộ bí mật về hoạt động của người nước ngoài ở Triều Tiên

VOV.VN - Qua phân tích bản đồ di chuyển của người nước ngoài dùng điện thoại ở Triều Tiên, có thể thấy rằng nước này không quá khép kín như nhiều người tưởng.