Thượng đỉnh Putin - Biden vừa kết thúc, Mỹ tính áp thêm lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Biden đang chuẩn bị áp thêm các lệnh trừng phạt lên Nga liên quan đến vụ đầu độc nhân vật đối lập Alexey Navalny, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho hay hôm 20/6.

"Chúng tôi đang chuẩn bị một gói trừng phạt nữa để áp dụng với trường hợp này. Chúng tôi đã luôn khẳng định từ trước đến nay rằng, chúng tôi sẽ không nhân nhượng, dù là trong vụ tấn công mạng Solar winds, can thiệp bầu cử hay vụ Navalny khi phản ứng trước những hành động gây hại của Nga".

Ông Sullivan cũng cho biết các lệnh trừng phạt sẽ thực hiện khi Mỹ có thể "đảm bảo rằng chúng tôi đã xác định đúng các mục tiêu".

Những bình luận của ông Sullivan được đưa ra chỉ vài ngày sau Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Geneva, Thụy Sĩ trong cuộc công du nước ngoài đầu tiên của ông Biden kể từ khi nhậm chức. Ông Biden và ông Putin đều nhận định, nhìn chung cuộc gặp trên có kết quả tích cực song không đạt được bất kỳ đột phá lớn nào.

Tuần trước, Tổng thống Biden đã cảnh báo Tổng thống Putin trong cuộc gặp giữa 2 bên rằng, Nga sẽ phải chịu hậu quả nếu ông Navalny chết, đồng thời khẳng định: "Tôi đã nói với ông ấy rằng đây là những hậu quả mà tôi tin là sẽ tàn phá Nga".

Chính quyền Tổng thống Biden đã áp lệnh trừng phạt lên các quan chức và thực thể Nga hồi tháng 3 liên quan đến vụ bắt giữ ông Navalny. Những hành động này - được thực hiện trong sự phối hợp với Liên minh châu Âu, đánh dấu động thái mạnh mẽ đầu tiên chống lại Moscow của Tổng thống Biden kể từ khi nhậm chức.

Khi được hỏi về việc liệu Mỹ có hành động chống lại Trung Quốc khi điều tra nguồn gốc Covid-19 hay không, ông Sullivan cho biết: "Vào thời điểm này, chúng tôi chưa đưa ra đe dọa hay tối hậu thư nào".

"Những gì chúng tôi đang làm là tiếp tục huy động sự ủng hộ trong cộng đồng quốc tế. Nếu Trung Quốc từ chối đáp ứng những nghĩa vụ quốc tế, chúng tôi sẽ cân nhắc những phản ứng của mình và chúng tôi sẽ thực hiện chúng trong sự hợp tác với các đối tác và đồng minh", ông Sullivan cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Nga Antonov trở lại Mỹ với “tâm trạng lạc quan”
Đại sứ Nga Antonov trở lại Mỹ với “tâm trạng lạc quan”

VOV.VN - Sputnik ngày 20/6 cho biết, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã rời Moscow để trở lại Washington theo thỏa thuận giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Joe Biden tại cuộc gặp thượng đỉnh ngày 16/6 vừa qua.

Đại sứ Nga Antonov trở lại Mỹ với “tâm trạng lạc quan”

Đại sứ Nga Antonov trở lại Mỹ với “tâm trạng lạc quan”

VOV.VN - Sputnik ngày 20/6 cho biết, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã rời Moscow để trở lại Washington theo thỏa thuận giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Joe Biden tại cuộc gặp thượng đỉnh ngày 16/6 vừa qua.

Từ G7, NATO đến đối thoại với Nga và Trung Quốc: Ngoại giao Mỹ trở lại
Từ G7, NATO đến đối thoại với Nga và Trung Quốc: Ngoại giao Mỹ trở lại

VOV.VN - Từ gặp gỡ các nước đối tác đến họp thượng đỉnh với những đối thủ hàng đầu là Nga hay có thể sắp tới là Trung Quốc, Tổng thống Joe Biden đang gửi đi thông điệp về sự trở lại của ngoại giao Mỹ, cũng như sự trở lại của Mỹ với vai trò nước dẫn dắt thế giới.

Từ G7, NATO đến đối thoại với Nga và Trung Quốc: Ngoại giao Mỹ trở lại

Từ G7, NATO đến đối thoại với Nga và Trung Quốc: Ngoại giao Mỹ trở lại

VOV.VN - Từ gặp gỡ các nước đối tác đến họp thượng đỉnh với những đối thủ hàng đầu là Nga hay có thể sắp tới là Trung Quốc, Tổng thống Joe Biden đang gửi đi thông điệp về sự trở lại của ngoại giao Mỹ, cũng như sự trở lại của Mỹ với vai trò nước dẫn dắt thế giới.

Dư luận lạc quan thận trọng về kết quả Thượng đỉnh Nga - Mỹ
Dư luận lạc quan thận trọng về kết quả Thượng đỉnh Nga - Mỹ

VOV.VN - Thế giới hôm qua (16/6) đã chứng kiến cuộc gặp Thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra trong gần 4 tiếng trên tinh thần xây dựng, không khiêu khích và rất thực tế từ 2 nhà lãnh đạo.

Dư luận lạc quan thận trọng về kết quả Thượng đỉnh Nga - Mỹ

Dư luận lạc quan thận trọng về kết quả Thượng đỉnh Nga - Mỹ

VOV.VN - Thế giới hôm qua (16/6) đã chứng kiến cuộc gặp Thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra trong gần 4 tiếng trên tinh thần xây dựng, không khiêu khích và rất thực tế từ 2 nhà lãnh đạo.