Thương mại – Nội dung bàn thảo cốt lõi của APEC - 19

Hiệp định TPP được đưa ra bàn thảo nhưng nhiều chuyên gia cho rằng hiệp định sẽ tạo được sự đồng thuận của tất cả 21 thành viên APEC.

Bắt đầu từ ngày 11/10 (theo giờ Việt Nam), các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao của 21 nước thành viên APEC sẽ đến Hawaii để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 19 (APEC - 19) do Mỹ đăng cai tổ chức.

Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị này.

An ninh tại thành phố Honolulu thuộc bang Hawaii của Mỹ đã được thắt chặt để chào đón khoảng 10.000 đại biểu bao gồm các nguyên thủ quốc gia, các Bộ trưởng, lãnh đạo doanh nghiệp và phóng viên đến tham gia Hội nghị APEC - 19. 

Năm nay, Mỹ với tư cách là nước chủ nhà hy vọng sẽ mở rộng thương mại, củng cố điều lệ trong nội khối đồng thời sẽ công bố khung Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhằm thành lập một khu vực tự do thương mại trong APEC.

Thành phố Honolulu đang chuẩn bị để chào đón Hội nghị APEC - 19 (Ảnh: Reuters)

Hiệp định này được xây dựng trên hiệp định thương mại hiện có giữa Singapore, Brunei, Chile và New Zealand.

Các quan chức của Mỹ, Australia, Malaysia, Peru và Việt Nam đang nỗ lực đàm phán để mở rộng đối tác thành viên của hiệp định này.

Chuyên gia nghiên cứu chính trị Christopher McNally, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đông Tây cho rằng, Hội nghị APEC - 19 là một diễn đàn tốt để các nước thảo luận về Hiệp định TPP.

Tuy nhiên, ông Christopher McNally cho rằng, các hiệp định có tính ràng buộc thông thường sẽ thiên về quy mô nhỏ vì để toàn bộ 21 nền kinh tế thành viên nhất trí về một vấn đề là điều khó khăn.

Các quan chức cấp cao của Mỹ, trong đó có Ngoại trưởng Hillary Clinton đang đề nghị các nền kinh tế thành viên của APEC giảm biểu thuế đối với các mặt hàng và dịch vụ đạt tiêu chuẩn bền vững về môi trường như: Các turbin chạy bằng sức gió hay các tấm năng lượng mặt trời.

Tuy nhiên, phía Trung quốc cho rằng mục tiêu của Mỹ là quá lớn và vượt quá khả năng của các nước đang phát triển.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện chiếm hơn một nửa sản lượng kinh tế thế giới và chiếm hơn 40% thương mại toàn cầu. Những vấn đề nêu ra tại hội nghị sẽ được các nhà lãnh đạo APEC thảo luận trong 3 ngày tới.

Tổng thống Mỹ Obama sẽ mở tiệc chiêu đãi các nguyên thủ APEC vào tối 12/11 và bế mạc Hội nghị APEC – 19 vào ngày 13/11.

Liên quan đến nội dung của Hội nghị APEC – 19, ngày 9/10 (theo giờ Mỹ), Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Ben Rhodes cho biết, Tổng thống Mỹ Obama sẽ có cuộc gặp riêng với Tổng thống Nga Medvedev và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Rhodes nói rằng, mở rộng thương mại của Mỹ sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của Tổng thống Obama tại Hội nghị APEC - 19.

Tại cuộc gặp song phương, Tổng thống Obama và Tổng thống Medvedev sẽ bàn bạc về những bước đi cuối cùng của Nga để gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trong khi đó, Tổng thống Obama sẽ thảo luận những lo ngại của Mỹ về trị giá đồng NDT của Trung quốc.

Ông Rhodes cho rằng, Mỹ hoan nghênh những động thái gần đây của Trung Quốc đã để đồng NDT tăng giá và cam kết đẩy mạnh tiêu dùng trong nước, tuy nhiên với Mỹ những hành động đó là chưa đủ.

Tại cuộc gặp lần này, Tổng thống Obama sẽ thúc giục Chủ tịch Trung quốc Hồ Cẩm Đào đẩy mạnh nhu cầu trong nước nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.