Thượng Nghị sĩ Mỹ phản đối bỏ phiếu thông qua START mới trước bầu cử

 Dự kiến, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu thông qua START mới vào ngày 16/9.

Thượng Nghị sỹ John Kerry ngày 14/9 cho rằng, Thượng viện Mỹ nên hoãn việc bỏ phiếu cuối cùng đối với Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân (START) mới với Nga cho đến sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ diễn ra vào ngày 2/11 tới.

Ông Kerry đã lên tiếng cảnh báo các đồng nghiệp, những người vẫn còn “chần chừ" trong việc ủng hộ START mới rằng, Hạ viện Nga (Duma) đang theo dõi xem các nhà lập pháp Mỹ thông qua Hiệp ước này như thế nào.

Theo quy định, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện phải thông qua Hiệp ước trước khi chuyển lên toàn thể Thượng viện xem xét và phê chuẩn. Để được thông qua tại Thượng viện, Hiệp ước mới cần nhận được ít nhất 67 phiếu ủng hộ trong tổng số 100 Thượng nghị sĩ, điều đó có nghĩa là Đảng Dân chủ phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất 8 Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa. Dự kiến, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu thông qua START mới vào ngày 16/9.

Thượng nghị sỹ Kerry cho biết, trong vài tuần qua, Phó Tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đang cố gắng thuyết phục các Nghị sỹ Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ.

Theo Hiệp ước mới được Tổng thống Mỹ và Nga ký tháng 4/2010, Mỹ và Nga đồng ý giảm số lượng đầu đạn hạt nhân của mỗi bên xuống còn 1.550 trong vòng 7 năm tới./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.