Thượng viện Brazil khuyến nghị truy tố Tổng thống nước này vì “tội ác chống lại nhân loại”

VOV.VN - Thượng viện Brazil đã bỏ phiếu khuyến nghị truy tố Tổng thống Jair Bolsonaro vì "các tội danh chống lại nhân loại" đối với các chính sách của ông nhằm đối phó với Covid-19, đại dịch đã khiến hơn 600.000 người ở nước này thiệt mạng.

Động thái trên diễn ra giữa bối cảnh cuộc điều tra 6 tháng về chính sách ứng phó với đại dịch của chính quyền Brazil đã đi đến kết luận. Tổng thống Bolsonaro khẳng định ông hoàn toàn vô tội, đồng thời gọi nỗ lực buộc tội ông là một "trò đùa".

Ngoài ra, sẽ không có khả năng Tổng công tố Brazil - Augusto Aras - một người được ông Bolsonaro bổ nhiệm - thi hành khuyến nghị trên.

Một ban hội thẩm gồm 11 thành viên Thượng viện ngày 26/10 đã bỏ phiếu với kết quả 7 phiếu thuận - 4 phiếu chống để đưa ra khuyến nghị về các tội danh của Tổng thống Brazil, trong đó bao gồm việc để dịch bệnh lây lan không kiểm soát, vi phạm các quy định y tế, xuyên tạc các tài liệu bí mật, dùng sai quy định các nguồn quỹ công, vi phạm các quyền xã hội và không hoàn thành phận sự của một tổng thống, AP đưa tin.

"Sự hỗn loạn của chính quyền ông Jair Bolsonaro sẽ đi vào lịch sử như một chính quyền đẩy người dân vào tình trạng cùng cực nhất", Thượng nghị sĩ Renan Calheiros cho hay. Brazil – đất nước với khoảng 213 triệu dân, đã ghi nhận kỷ lục hơn 606.000 người chết vì Covid-19, đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ.

Khi số ca tử vong tăng lên, sự ủng hộ dành cho ông Bolsonaro ngày càng suy giảm. Tổng thống Brazil đã nhiều lần so sánh virus SARS-CoV-2 với virus gây cúm và cho rằng mức độ nguy hiểm của dịch bệnh đã "bị làm quá". Tổng thống cũng cười nhạo các thống đốc và thị trưởng như những "kẻ phạm tội" khi họ áp đặt lệnh phong tỏa và hạn chế nhằm kiểm soát sự lây lan của virus.

Giống như cựu Tổng thống Trump, ông Bolsonaro từng mắc Covid-19 nhưng sau đó đã hồi phục. Và cũng giống như ông Trump, ông từng ủng hộ những phương pháp điều trị Covid-19 chưa được chứng minh tính hiệu quả về khoa học, chẳng hạn như việc sử dụng hydroxychloroquine.

Về lý thuyết, người phạm tội ác chống lại nhân loại có thể bị đưa ra Tòa Hình sự Quốc tế ở Hague./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pfizer tiêm vaccine Covid-19 cho toàn bộ thị trấn ở Brazil để đánh giá hiệu quả
Pfizer tiêm vaccine Covid-19 cho toàn bộ thị trấn ở Brazil để đánh giá hiệu quả

VOV.VN - Pfizer sẽ nghiên cứu hiệu quả của vaccine ngừa Covid-19 bằng cách tiêm cho toàn bộ dân số trên 12 tuổi của một thị trấn ở phía nam Brazil, công ty này cho biết hôm 6/10.

Pfizer tiêm vaccine Covid-19 cho toàn bộ thị trấn ở Brazil để đánh giá hiệu quả

Pfizer tiêm vaccine Covid-19 cho toàn bộ thị trấn ở Brazil để đánh giá hiệu quả

VOV.VN - Pfizer sẽ nghiên cứu hiệu quả của vaccine ngừa Covid-19 bằng cách tiêm cho toàn bộ dân số trên 12 tuổi của một thị trấn ở phía nam Brazil, công ty này cho biết hôm 6/10.

Số người chết vì Covid-19 ở Brazil tiến gần tới ngưỡng 600.000
Số người chết vì Covid-19 ở Brazil tiến gần tới ngưỡng 600.000

VOV.VN - Số người chết do Covid-19 ở Brazil đang tiến gần tới ngưỡng 600.000 người. Quốc gia Nam Mỹ này đứng thứ hai thế giới về số ca tử vong do dịch bệnh này sau Mỹ.

Số người chết vì Covid-19 ở Brazil tiến gần tới ngưỡng 600.000

Số người chết vì Covid-19 ở Brazil tiến gần tới ngưỡng 600.000

VOV.VN - Số người chết do Covid-19 ở Brazil đang tiến gần tới ngưỡng 600.000 người. Quốc gia Nam Mỹ này đứng thứ hai thế giới về số ca tử vong do dịch bệnh này sau Mỹ.

Tổng thống Brazil tự cách ly tại nhà sau khi tham dự Đai hội đồng Liên Hợp Quốc
Tổng thống Brazil tự cách ly tại nhà sau khi tham dự Đai hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro sau khi tham dự và phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tự cách ly ở nhà.

Tổng thống Brazil tự cách ly tại nhà sau khi tham dự Đai hội đồng Liên Hợp Quốc

Tổng thống Brazil tự cách ly tại nhà sau khi tham dự Đai hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro sau khi tham dự và phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tự cách ly ở nhà.