Thượng viện Campuchia góp phần thúc đẩy dân chủ hóa xã hội
Thượng viện Campuchia đã khẳng định được vai trò là một cơ quan lập pháp vững mạnh, là diễn đàn cho toàn thể nhân dân.
“Thượng viện Campuchia tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy dân chủ hóa xã hội ở mọi cấp độ Trung ương và địa phương, nhằm đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ lợi ích chung của đông đảo tầng lớp nhân dân”. Đó là đánh giá được Quốc vương Norodom Sihamoni đưa ra sáng 24/3 trong lễ khai mạc phiên họp đầu tiên của Thượng viện Campuchia nhiệm kỳ 3.
![]() |
| Quốc vương Norodom Sihamoni và các nhà lãnh đạo Campuchia đến dự khai mạc phiên họp |
Phát biểu tại lễ khai mạc phiên họp đầu tiên của Thượng viện nhiệm kỳ 3, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni nhấn mạnh, với tư cách là đại diện trực tiếp của các hội đồng cấp xã, phường, kể từ khi ra đời năm 1999 đến nay, Thượng viện Campuchia đã khẳng định được vai trò là một cơ quan lập pháp vững mạnh, là diễn đàn cho toàn thể nhân dân Campuchia bày tỏ quan điểm và nguyện vọng chính đáng của mình; góp phần trực tiếp vào công cuộc chống đói nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành pháp.
Quốc vương Norodom Sihamoni nói: “Ngày nay, quá trình cải cách nhà nước sâu rộng trong mọi lĩnh vực đòi hỏi Campuchia phải có luật pháp mạnh mẽ, trên cơ sở tôn trọng luật pháp và cơ chế hành pháp vững mạnh. Đây là những yếu tố then chốt cho việc thúc đẩy ổn định xã hội, hòa bình và phát triển, giữ gìn độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, văn hóa, phong tục, truyền thống, đạo đức xã hội, và bảo vệ môi trường, tài nguyên của đất nước. Trong bối cảnh đó, Thượng viện đã và đang, cùng với Quốc hội, góp phần nâng cao chất lượng soạn thảo luật pháp đáp ứng yêu cầu chung của người dân và đất nước”.
![]() |
|
Các nhà lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với thành viên Thượng viện |

