Thượng viện Mỹ đề xuất dự luật hỗ trợ Ukraine, trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thúc đẩy một dự luật hôm 21/4 nhằm hỗ trợ cho Ukraine và gây sức ép với các công ty hợp tác xây dựng dự án Dòng chảy phương Bắc 2 vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu.

Đạo luật Đối tác An ninh Ukraine được được thông qua dưới hình thức bỏ phiếu miệng, với 300 triệu USD hỗ trợ quân sự nước ngoài, trong đó 150 triệu USD được cấp một cách có điều kiện. Dự luật này cần được toàn bộ Thượng viện và Hạ viện thông qua trước khi được chuyển tới cho Tổng thống Joe Biden ký để ban hành thành luật.

Ukraine đang tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế giữa bối cảnh căng thẳng leo thang ở miền đông nước này sau khi Nga tăng cường lực lượng ở quy mô chưa từng có ở biên giới với Ukraine và trên Bán đảo Crimea.

Kiev và Moscow đã đổ lỗi cho nhau về sự sụp đổ lệnh ngừng bắn ở khu vực miền đông Donbass, nơi mà quân đội Ukraine đã giao tranh với phe ly khai kể từ năm 2014.

"Ukraine có quyền lựa chọn tương lai cho mình và dự luật này sẽ góp phần vào điều đó qua sự ủng hộ với việc cải cách quân đội theo phương Tây, tăng cường các thiết bị quân sự để tự vệ trước Nga và thể hiện sự ủng hộ về mặt ngoại giao của Mỹ cho các tiến trình đàm phán hòa bình", Thượng nghị sĩ Jim Risch, quan chức hàng đầu đảng Cộng hòa trong ủy ban trên đánh giá.

Dự luật này cũng bao gồm quy định sửa đổi mà Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ted Cruz đề xuất, yêu cầu Bộ Ngoại giao quyết định liệu 20 tàu, trong đó có tàu Akademik Cherskiy, Umka và Errieit có nằm trong các đối tượng chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ hay không vì đã hỗ trợ xây dựng dự án dòng chảy phương Bắc 2. Quyết định này có thời hạn 15 ngày để thông qua.

Tổng thống Joe Biden đã gọi dự án trên là một thỏa thuận tồi cho châu Âu nhưng dự án này thực tế đã hoàn thành khoảng 95%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông điệp liên bang của Putin: Không đề cập Ukraine, vạch lằn ranh đỏ với phương Tây
Thông điệp liên bang của Putin: Không đề cập Ukraine, vạch lằn ranh đỏ với phương Tây

VOV.VN - Trái với một số dự đoán, Tổng thống Putin không hề thông báo bất kỳ động thái quan trọng nào liên quan đến vấn đề Ukraine trong bài thông điệp liên bang vừa qua.

Thông điệp liên bang của Putin: Không đề cập Ukraine, vạch lằn ranh đỏ với phương Tây

Thông điệp liên bang của Putin: Không đề cập Ukraine, vạch lằn ranh đỏ với phương Tây

VOV.VN - Trái với một số dự đoán, Tổng thống Putin không hề thông báo bất kỳ động thái quan trọng nào liên quan đến vấn đề Ukraine trong bài thông điệp liên bang vừa qua.

Ukraine ban hành luật huy động lính dự bị giữa căng thẳng với Nga
Ukraine ban hành luật huy động lính dự bị giữa căng thẳng với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký ban thành luật cho phép huy động lính dự bị phục vụ quân đội mà không cần phải thông báo lệnh tổng động viên.

Ukraine ban hành luật huy động lính dự bị giữa căng thẳng với Nga

Ukraine ban hành luật huy động lính dự bị giữa căng thẳng với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký ban thành luật cho phép huy động lính dự bị phục vụ quân đội mà không cần phải thông báo lệnh tổng động viên.

Căng thẳng với Nga, Ukraine có thể chờ đợi gì từ EU?
Căng thẳng với Nga, Ukraine có thể chờ đợi gì từ EU?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần kêu gọi châu Âu có biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ Ukraine, ngăn chặn sự “leo thang” ở biên giới phía Đông như áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga, kết nạp Ukraine vào khối NATO… Câu hỏi đặt ra là EU có thể đi xa tới đâu trong việc bảo vệ Ukraine?

Căng thẳng với Nga, Ukraine có thể chờ đợi gì từ EU?

Căng thẳng với Nga, Ukraine có thể chờ đợi gì từ EU?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần kêu gọi châu Âu có biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ Ukraine, ngăn chặn sự “leo thang” ở biên giới phía Đông như áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga, kết nạp Ukraine vào khối NATO… Câu hỏi đặt ra là EU có thể đi xa tới đâu trong việc bảo vệ Ukraine?