Thượng viện Mỹ phê chuẩn bà Hillary Clinton làm Ngoại trưởng

Ngày 21/1, với 94 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn bà Hillary Rodham Clinton làm Ngoại trưởng mới của nước này.

Cả hai phe Cộng hòa và Dân chủ đều cho rằng việc nhanh chóng thông qua quyết định bổ nhiệm bà Clinton là cần thiết để tân Tổng thống Barack Obama có thể bắt đầu giải quyết các vấn đề chính yếu về chính sách đối ngoại đang tồn tại, bao gồm hai cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan, tình hình bạo lực leo thang ở Trung Đông và mối đe dọa của một nước Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Bà Clinton, 61 tuổi, phu nhân của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, trở thành nhà ngoại giao số một trong chính quyền của tân Tổng thống Obama sau khi cam kết sẽ có những hành động thiết thực chống biến đổi khí hậu, xúc tiến mạnh mẽ tiến trình hòa bình giữa thế giới Arập và Israel, và thực hiện một phương tiếp cận mới đối với những nước đối nghịch với Mỹ như Iran.

Ngay sau buổi biểu quyết này, dự kiến bà Clinton sẽ tuyên thệ nhậm chức tại một buổi lễ riêng ở tòa nhà Quốc hội Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên