Thượng viện Mỹ thông qua dự luật tạm thời nâng trần nợ công

VOV.VN - Sau nhiều tuần tranh luận, dự luật đã được thông qua với 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống, theo đó tăng mức trần nợ công 28.400 tỷ USD của Mỹ hiện nay thêm 480 tỷ USD.

Tối 7/10 theo giờ Mỹ (tức sáng nay - 8/10 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật tạm thời nâng mức trần nợ công của chính phủ liên bang qua đó tránh nguy cơ vỡ nợ vào cuối tháng này. Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ vẫn để ngỏ quyết định về một giải pháp dài hơi hơn cho tới đầu tháng 12 tới.

Phát biểu tại thượng viện Mỹ, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện nghị sĩ đảng Dân chủ Chuck Schumer nói: “Vì những điều có lợi cho các gia đình người Mỹ, vì những điều có lợi cho nền kinh tế, đảng Cộng hòa cần nhận ra rằng trong tương lai họ nên song hành cùng đảng Dân chủ để giải quyết mức trần nợ.

Điều cần thiết bây giờ là một giải pháp trong dài hạn vì chúng ta không thể cứ vài tháng lại đi qua hết kịch tính này đến kịch tính khác. Chúng tôi hi vọng các nghị sĩ đảng Cộng hòa sẽ cùng chúng tôi kích hoạt một giải pháp dài hạn đối với mức trần nợ công vào tháng 12 tới. Chúng tôi đã sẵn sàng để hợp tác với họ".

Sau nhiều tuần tranh luận giữa các đảng, dự luật đã được thông qua với 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống, theo đó tăng mức trần nợ công 28.400 tỷ USD của Mỹ hiện nay thêm 480 tỷ USD. Dự luật sẽ chỉ có hiệu lực đến ngày 3/12 tới, ngày mà ngân sách cho hầu hết các chương trình liên bang cũng hết hạn, theo một biện pháp tạm thời được thông qua hồi đầu tháng này.

Như vậy, trong 8 tuần tới, Quốc hội sẽ phải giải quyết thách thức kép là vừa phải nhất trí về kế hoạch chi tiêu công cho đến tháng 9/2022 bao gồm từ các chương trình giáo dục và đối ngoại đến quỹ để thực thi các biện pháp nhập cư và an ninh sân bay, vừa tìm cách tránh nguy cơ vỡ nợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các thượng nghị sỹ Mỹ kiến nghị trục xuất 300 nhân viên ngoại giao Nga
Các thượng nghị sỹ Mỹ kiến nghị trục xuất 300 nhân viên ngoại giao Nga

VOV.VN - Một số thượng nghị sỹ Mỹ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã kiến nghị Tổng thống Joe Biden trục xuất 300 nhân viên ngoại giao Nga nếu Nga không cấp thêm thị thực cho các công dân đại diện của Mỹ ở nước này.

Các thượng nghị sỹ Mỹ kiến nghị trục xuất 300 nhân viên ngoại giao Nga

Các thượng nghị sỹ Mỹ kiến nghị trục xuất 300 nhân viên ngoại giao Nga

VOV.VN - Một số thượng nghị sỹ Mỹ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã kiến nghị Tổng thống Joe Biden trục xuất 300 nhân viên ngoại giao Nga nếu Nga không cấp thêm thị thực cho các công dân đại diện của Mỹ ở nước này.

Động thái hiếm hoi của Thượng viện Mỹ khi thông qua kế hoạch 1.200 tỷ USD của Biden
Động thái hiếm hoi của Thượng viện Mỹ khi thông qua kế hoạch 1.200 tỷ USD của Biden

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 10/8 (giờ Mỹ) đã thông qua dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa.

Động thái hiếm hoi của Thượng viện Mỹ khi thông qua kế hoạch 1.200 tỷ USD của Biden

Động thái hiếm hoi của Thượng viện Mỹ khi thông qua kế hoạch 1.200 tỷ USD của Biden

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 10/8 (giờ Mỹ) đã thông qua dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mỹ kêu gọi không kích để ngăn cản bước tiến của Taliban
Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mỹ kêu gọi không kích để ngăn cản bước tiến của Taliban

VOV.VN - Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell ngày 13/08 đã kêu gọi tiến hành không kích Taliban và hỗ trợ các lực lượng Afghanistan bảo vệ thủ đô Kabul.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mỹ kêu gọi không kích để ngăn cản bước tiến của Taliban

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mỹ kêu gọi không kích để ngăn cản bước tiến của Taliban

VOV.VN - Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell ngày 13/08 đã kêu gọi tiến hành không kích Taliban và hỗ trợ các lực lượng Afghanistan bảo vệ thủ đô Kabul.