Thượng viện Mỹ thông qua dự thảo chi tiêu Chính phủ Liên bang
Trải qua một thời gian dài tính toán và tranh luận, ngày 13/12, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự thảo chi tiêu Chính phủ Liên bang trị giá 1.100 tỉ USD, với 57 phiếu tán thành và 35 phiếu phản đối
Dự thảo này bao gồm khoản chi 447 tỉ USD để Chính phủ Liên bang vận hành hàng ngày và khoản chi hơn 650 tỉ USD của Chính phủ Liên bang cho các lĩnh vực giáo dục, y tế ... Theo dự thảo, tiền lương trả cho các nhân viên thuộc Chính phủ Liên bang sẽ nâng lên 2% so với hiện nay; kinh phí dành cho các bộ phận khác như Uỷ ban giao dịch chứng khoán cũng sẽ được tăng lên.
Các nghị sĩ đảng Cộng hoà phản đối kịch liệt khoản chi tiêu khổng lồ này. Họ cho rằng, thâm hụt ngân sách của Mỹ hiện giờ đã quá cao, nên khoản chi tiêu này sẽ càng khiến nước Mỹ rơi vào khó khăn. Tuy nhiên, các nghị sĩ đảng Dân chủ lại cho rằng, kinh tế Mỹ sẽ nhanh chóng thoát khỏi suy thoái và mức chi tiêu Chính phủ như vậy là cần thiết.
Do số ghế của đảng Dân chủ chiếm đa số, nên mặc dù vấp phải sự phản đối kịch liệt của đảng Cộng hoà, dự thảo chi tiêu 1.100 tỉ USD cuối cùng vẫn được Thượng viện Mỹ thông qua. Dự thảo này sẽ có hiệu lực sau khi được Tổng thống Mỹ Barack Obama ký thông qua.
Theo ước tính của Chính phủ Mỹ, thâm hụt ngân sách Liên bang trong năm tài khoá 2010 có thể sẽ phá kỉ lục, với con số lên tới 150 tỷ USD./.