Thượng viện Pháp đồng ý với kết hôn đồng tính

(VOV) -Thượng viện đã thông qua Điều 1, cho phép các cặp đồng tính kết hôn, với 179 phiếu thuận, 157 phiếu chống

Hôm qua, 9/4, Thượng viện Pháp đã thông qua Điều khoản đầu tiên và quan trọng nhất của dự thảo luật về hôn nhân đồng tính từng bị phản đối gay gắt trong nước, báo Le Figaro cho biết.

Thượng viện đã thông qua Điều 1, cho phép các cặp đồng tính kết hôn, với 179 phiếu thuận, 157 phiếu chống, sau hơn 10 giờ tranh luận sôi nổi ngày 9/4.

Thượng viện Pháp (Ảnh Ria Novosti)


Cuộc thảo luận dự thảo tổng thể có thể mất thêm một thời gian, vì dự thảo này còn quy định quyền nhận con nuôi của các cặp vợ chồng đồng tính và một số sửa đổi khác có liên quan đến pháp luật. Theo luật pháp của Pháp, từng điều khoản sẽ được biểu quyết riêng.

Trước đó, Hạ viện Pháp đã thông qua dự luật gây tranh cãi này hồi tháng trước.

Cả hai nghị viện Pháp đều có thành viên Đảng Xã hội của Tổng thống Francois Hollande và các đồng minh chiếm đa số.

Ông Hollande đã đưa ra khả năng chấp nhận hôn nhân đồng tính như một vấn đề then chốt trong chiến dịch tranh cử của ông năm ngoái.

Ông Hollande có thể ký ban hành dự luật thành luật vào đầu vào mùa hè năm nay, trừ khi phe đối lập bảo thủ tìm cách bác bỏ hoặc yêu cầu đưa ra trưng cầu dân ý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên