Thuỵ Điển bùng phát bạo động
(VOV) - Hàng trăm thanh niên đã đốt xe ôtô và tấn công cảnh sát.
Hàng trăm thanh niên đã đốt xe ôtô và tấn công cảnh sát cùng các nhân viên cứu hộ ở khu nhập cư nghèo suốt 3 đêm liên tiếp ở ngoại ô thủ đô Stockholm của Thuỵ Điển. Đây là tình hình mất trật tự tồi tệ nhất trong nhiều năm trở lại đây của Thuỵ Điển.
Bạo động bùng phát từ ngày 19/5 ở khu ngoại ô Husby vốn có đông người nhập cư.
Đêm 21/5, một trạm cảnh sát ở phía Tây Bắc thành phố đã bị tấn công, 2 trường học bị phá huỷ và một trung tâm nghệ thuật bị đốt cháy. Nhiều người cho rằng, vụ bạo động có thể xuất phát từ vụ việc cảnh sát sát hại một người đàn ông 69 tuổi ở Husby hồi đầu tháng này.
Trong khi đó, Thủ tướng Thuỵ Điển Fredrik Reinfeldt đã kêu gọi những người gây bạo động cần kiềm chế và chấm dứt bạo lực: “Chúng ta sẽ không cho phép một nhóm thanh niên trẻ đang sử dụng bạo lực để gây rối loạn xã hội. Họ nghĩ rằng, họ có thể thay đổi mọi thứ bằng bạo lực và họ làm những gì mình muốn. Nhưng ở Thuỵ Điển, chúng ta đã nhất trí một cách dân chủ rằng, pháp luật được áp dụng cho tất cả mọi người và cảnh sát phải đảm bảo pháp luật được thực thi”.
Các cuộc bạo động ở một trong những thủ đô giàu nhất châu Âu đã gây bất ngờ cho chính Thuỵ Điển - đất nước vốn luôn tự hào về công bằng xã hội của mình. Nó cũng làm dấy lên cuộc tranh cãi về việc Thuỵ Điển sẽ đối mặt thế nào với cả tình trạng thất nghiệp ở giới trẻ và làn sóng nhập cư hiện nay./.