Sẵn sàng cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và hội nghị liên quan

VOV.VN - Ngày 3/9, tại Jakarta, Indonesia, các quan chức cao cấp (SOM) ASEAN đã rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan. 

Đại sứ Vũ Hồ, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam đã tham gia hoạt động rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao này.

Các Hội nghị Cấp cao ASEAN sẽ diễn ra từ ngày 5-7/9/2023, gồm khoảng 20 hoạt động. Lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác sẽ tham gia các sự kiện như Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43, các Hội nghị cấp Cao ASEAN+1 với các đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nga, Canada và Liên Hợp Quốc, Hội nghị cấp cao ASEAN+3 và Hội nghị Cấp cao Đông Á.

Trưởng SOM các nước ASEAN đã xem xét và cơ bản hoàn tất các dự thảo văn kiện của các Hội nghị cấp cao. Dự kiến trong dịp này, các lãnh đạo sẽ thông qua và ghi nhận gần 100 văn kiện về nhiều lĩnh vực hợp tác nội khối cũng như với các đối tác và về một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ASEAN.

Điểm lại các hoạt động trong năm 2023, các Trưởng SOM chúc mừng Chủ tịch Indonesia, đánh giá cao các ưu tiên thiết thực trong xây dựng Cộng đồng, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư, phục hồi kinh tế, đẩy nhanh xu hướng số hóa, xanh hóa và phát triển bền vững ở khu vực, tạo động lực cho hợp tác ASEAN trong những năm tiếp theo hướng tới hiện thực hóa "ASEAN Tầm vóc: Tâm điểm của Tăng trưởng".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 dự kiến thông qua gần 50 văn kiện
Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 dự kiến thông qua gần 50 văn kiện

VOV.VN - Khoảng 50 văn kiện chính sẽ được các nhà lãnh đạo cấp cao ASEAN ghi nhận và thông qua tại Hội nghị cấp cao lần thứ 43 và các hội nghị liên quan.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 dự kiến thông qua gần 50 văn kiện

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 dự kiến thông qua gần 50 văn kiện

VOV.VN - Khoảng 50 văn kiện chính sẽ được các nhà lãnh đạo cấp cao ASEAN ghi nhận và thông qua tại Hội nghị cấp cao lần thứ 43 và các hội nghị liên quan.

Indonesia huy động hơn 19.000 binh sỹ và cảnh sát bảo vệ Hội nghị Cấp cao ASEAN
Indonesia huy động hơn 19.000 binh sỹ và cảnh sát bảo vệ Hội nghị Cấp cao ASEAN

VOV.VN - Tổng cộng hơn 19.000 binh sỹ và cảnh sát Indonesia sẽ được huy động để tham gia bảo vệ Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 43 sắp diễn ra từ ngày 5 -7/9 tại Thủ đô Jakarta.

Indonesia huy động hơn 19.000 binh sỹ và cảnh sát bảo vệ Hội nghị Cấp cao ASEAN

Indonesia huy động hơn 19.000 binh sỹ và cảnh sát bảo vệ Hội nghị Cấp cao ASEAN

VOV.VN - Tổng cộng hơn 19.000 binh sỹ và cảnh sát Indonesia sẽ được huy động để tham gia bảo vệ Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 43 sắp diễn ra từ ngày 5 -7/9 tại Thủ đô Jakarta.

Indonesia dùng xe điện phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN 43
Indonesia dùng xe điện phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN 43

VOV.VN - Chính phủ Indonesia sẽ sử dụng hoàn toàn dòng xe điện (EV) để phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43, diễn ra từ 5 - 7/9/2023 tại Thủ đô Jakarta.

Indonesia dùng xe điện phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN 43

Indonesia dùng xe điện phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN 43

VOV.VN - Chính phủ Indonesia sẽ sử dụng hoàn toàn dòng xe điện (EV) để phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43, diễn ra từ 5 - 7/9/2023 tại Thủ đô Jakarta.

Việt Nam đóng góp tích cực cho tiến trình hội nhập tài chính ASEAN
Việt Nam đóng góp tích cực cho tiến trình hội nhập tài chính ASEAN

VOV.VN - Việt Nam tiếp tục thể hiện là một quốc gia có trách nhiệm và chủ động trong tiến trình hội nhập ASEAN, trong đó có hội nhập về tài chính.

Việt Nam đóng góp tích cực cho tiến trình hội nhập tài chính ASEAN

Việt Nam đóng góp tích cực cho tiến trình hội nhập tài chính ASEAN

VOV.VN - Việt Nam tiếp tục thể hiện là một quốc gia có trách nhiệm và chủ động trong tiến trình hội nhập ASEAN, trong đó có hội nhập về tài chính.

Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN và các hội nghị liên quan
Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN và các hội nghị liên quan

VOV.VN - ASEAN cần 29.400 tỷ USD tài trợ cho đến năm 2050 để thực hiện chuyển đổi năng lượng - Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia Arifin Tasrif khẳng định bên lề Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 41 và các hội nghị liên quan (AMEM 41) diễn ra từ ngày 22-26/8 tại Bali, Indonesia.

Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN và các hội nghị liên quan

Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN và các hội nghị liên quan

VOV.VN - ASEAN cần 29.400 tỷ USD tài trợ cho đến năm 2050 để thực hiện chuyển đổi năng lượng - Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia Arifin Tasrif khẳng định bên lề Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 41 và các hội nghị liên quan (AMEM 41) diễn ra từ ngày 22-26/8 tại Bali, Indonesia.