Thụy Sĩ ấn định ngày tổ chức hội nghị hòa bình Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Thụy Sĩ ngày hôm qua (10/4) thông báo sẽ tổ chức hội nghị cấp cao trong tháng 6 tới để thảo luận về nền hòa bình tại Ukraine.

Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ nêu rõ, sáng kiến tổ chức hội nghị này đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều nước. Theo đó, hội nghị dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 15-16/6 tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock, ngoại ô thành phố Lucerne. Hội nghị nhằm thiết lập khuôn khổ thuận lợi cho tiến trình hòa bình toàn diện và lâu dài ở Ukraine, cũng như lộ trình vững chắc để đưa Nga tham gia tiến trình này.

Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd cho biết: “Mục đích của hội nghị này là tìm kiếm khả năng và cách thức để bắt đầu tiến trình hòa bình. Nó cho thấy rằng có sự ủng hộ đối với việc tổ chức một hội nghị cấp cao như sự khởi đầu của tiến trình hướng tới một nền hòa bình lâu dài và công bằng ở Ukraine. Trong các cuộc gặp gỡ với các đồng nghiệp nước ngoài, tôi đã nhận thấy sự ủng hộ dành cho hội nghị này và sự ghi nhận sáng kiến của Thụy Sĩ. Hội đồng Liên bang hôm nay quyết định tổ chức hội nghị vào tháng 6 tới tại Bürgenstock.”

Giới chức Thụy Sĩ chưa công bố danh sách đầy đủ các bên tham gia hội nghị sắp tới. Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis vừa tiết lộ, lời mời chính thức tham dự hội nghị sẽ được gửi tới hơn 100 quốc gia trong tuần này.

Hồi tháng 1 năm nay, Thụy Sĩ từng đề cập việc tổ chức hội nghị hòa bình theo đề nghị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và từ đó đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận với Liên minh châu Âu (EU), các nước thành viên Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) cùng một số nước như Trung Quốc và Ấn Độ để tìm kiếm sự ủng hộ của những nước này.

Hội nghị được tổ chức dựa trên đề xuất 10 điểm của Tổng thống Ukraine nhằm chấm dứt xung đột. Mục đích của hội nghị được cho là để chuẩn bị cho các bên sẵn sàng và thông suốt trong việc triển khai tiến trình hòa bình Ukraine với Nga vào thời điểm thích hợp.

Nga vừa tuyên bố sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ ngay cả khi được mời. Trước đó phía Nga cũng đã nhiều lần khẳng định những hội nghị thảo luận về vấn đề Nga - Ukraine nếu không có sự tham dự của Nga thì đều là “vô nghĩa”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga dùng súng phóng lựu nhiệt áp Schmel dội hỏa lực vào công sự Ukraine
Nga dùng súng phóng lựu nhiệt áp Schmel dội hỏa lực vào công sự Ukraine

VOV.VN - Sputnik dẫn video do Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ cho thấy, lực lượng Nga đã sử dụng súng phóng lựu nhiệt áp Schmel để tấn công các tiền đồn của Ukraine.

Nga dùng súng phóng lựu nhiệt áp Schmel dội hỏa lực vào công sự Ukraine

Nga dùng súng phóng lựu nhiệt áp Schmel dội hỏa lực vào công sự Ukraine

VOV.VN - Sputnik dẫn video do Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ cho thấy, lực lượng Nga đã sử dụng súng phóng lựu nhiệt áp Schmel để tấn công các tiền đồn của Ukraine.

Vì sao UAV Mỹ thất thế trên chiến trường Ukraine?
Vì sao UAV Mỹ thất thế trên chiến trường Ukraine?

VOV.VN - Máy bay không người lái do các công ty khởi nghiệp của Mỹ chế tạo được đánh giá là nhiều trục trặc và đắt đỏ, buộc Ukraine phải chuyển sang các lựa chọn thay thế sẵn có từ Trung Quốc.

Vì sao UAV Mỹ thất thế trên chiến trường Ukraine?

Vì sao UAV Mỹ thất thế trên chiến trường Ukraine?

VOV.VN - Máy bay không người lái do các công ty khởi nghiệp của Mỹ chế tạo được đánh giá là nhiều trục trặc và đắt đỏ, buộc Ukraine phải chuyển sang các lựa chọn thay thế sẵn có từ Trung Quốc.

Xe tăng Nga gặp thách thức lớn từ UAV giá rẻ của Ukraine
Xe tăng Nga gặp thách thức lớn từ UAV giá rẻ của Ukraine

VOV.VN - Foreign Policy dẫn lời một quan chức NATO cho biết, Ukraine đã phá hủy hơn 2/3 số xe tăng của Nga bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) trong những tháng gần đây.

Xe tăng Nga gặp thách thức lớn từ UAV giá rẻ của Ukraine

Xe tăng Nga gặp thách thức lớn từ UAV giá rẻ của Ukraine

VOV.VN - Foreign Policy dẫn lời một quan chức NATO cho biết, Ukraine đã phá hủy hơn 2/3 số xe tăng của Nga bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) trong những tháng gần đây.