Thụy Sĩ mở cửa biên giới đi lại tự do với EU
Bắt đầu từ 12/12, Thụy Sĩ chính thức mở cửa biên giới tự do với các nước thuộc EU trong khuôn khổ Hiệp định Schengen về việc đi lại tự do giữa các nước này.
Thụy Sĩ là quốc gia trung lập, nằm ở giữa lãnh thổ châu Âu, nhưng không phải là thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Các nước láng giềng có cùng biên giới với Thụy Sĩ là Pháp, Đức, Italy, Áo và Lichtenstein.
Sau hơn 3 năm kể từ cuộc trưng cầu dân ý tại Thụy Sĩ, với tỷ lệ 54,6% số người dân ủng hộ việc gia nhập khu vực Schengen, kể từ 12/12/2008, nước này chính thức mở cửa cho người dân qua lại biên giới giữa Thụy Sĩ và các nước thành viên EU mà không cần thị thực nhập cảnh.
Để chuẩn bị cho sự kiện này, ngay từ năm 2005, Thụy Sĩ đã thông qua một số đạo luật và chuẩn bị các cơ sở hạ tầng để đáp ứng các điều kiện của Hiệp định Schengen. Mục đích của hiệp định này là tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa các nước thành viên EU, trong khi đó vẫn duy trì sự kiểm soát biên giới với bên ngoài và đảm bảo các tiêu chuẩn an ninh trong khu vực.
Theo quy định, mọi người dân, khi tới một nước thành viên EU thuộc khu vực Schengen thì đều có thể đi lại tự do qua biên giới các nước này mà không phải dừng lại để kiểm tra hộ chiếu. Các thành viên khối Schengen sử dụng loại Visa Schengen.
Người phụ trách hải quan cửa khẩu biên giới giữa Thụy Sĩ với Pháp cho biết “Kể từ nay, Hiệp định Shengen chính thức được áp dụng đối với các cửa khẩu biên giới Thụy Sĩ. Tất cả mọi người đều có thể qua lại tự do mà không phải qua việc kiểm tra giấy tờ hải quan. Tuy nhiên, đó là đối với con người. Còn đối với hàng hóa, chúng tôi vẫn phải kiểm tra”.
Riêng đối với biên giới hàng không Thụy Sĩ, tới cuối tháng 3/2009 thì việc đi lại tự do trong khuôn khổ Hiệp định Shengen mới chính thức có hiệu lực./.