Thụy Sỹ bay thử nghiệm máy bay năng lượng mặt trời xuyên Đại Tây Dương

VOV.VN - Một máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời của Thụy Sỹ sáng 21/6 đã cất cánh từ thành phố New York để thực hiện hành trình bay xuyên Đại Tây Dương.

Máy bay có tên gọi Solar Impulse 2 dự định mất chừng 90 đến 110 giờ trước khi hạ cánh xuống sân bay Seville, Tây Ban Nha. 

Máy bay Solar Impulse 2. (ảnh: Công ty Solar Impulse).

Nhóm nghiên cứu muốn thực hiện cuộc hành trình này nhằm biểu dương sức mạnh của công nghệ năng lượng sạch.

Ánh sáng ban ngày là yếu tố quan trọng quyết định nguồn năng lượng cùng thời gian bay mà Solar Impulse 2 tiếp nhận. 

Trên các đầu cánh và thân máy bay này được bảo vệ với hơn 17.000 tấm pin năng lượng Mặt Trời.

Các tấm pin này sẽ thu thập các tia sáng Mặt Trời trong ngày để chuyển hóa thành năng lượng điện cho phép Solar Impulse 2 bay liên tục qua đêm với tốc độ không nhanh hơn một chiếc xe hơi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay năng lượng mặt trời đầu tiên bay quanh Địa Trung Hải
Máy bay năng lượng mặt trời đầu tiên bay quanh Địa Trung Hải

Trong chuyến bay xuyên lục địa lần này, Solar Impulse sẽ vượt qua chặng đường dài tới 2.500 km mà không sử dụng tới 1 giọt xăng nào.  

Máy bay năng lượng mặt trời đầu tiên bay quanh Địa Trung Hải

Máy bay năng lượng mặt trời đầu tiên bay quanh Địa Trung Hải

Trong chuyến bay xuyên lục địa lần này, Solar Impulse sẽ vượt qua chặng đường dài tới 2.500 km mà không sử dụng tới 1 giọt xăng nào.  

Nhà máy điện năng lượng mặt trời lớn nhất Trung Mỹ
Nhà máy điện năng lượng mặt trời lớn nhất Trung Mỹ

(VOV) - Nicaragua vừa khánh thành một nhà máy điện năng lượng mặt trời lớn nhất nước này cũng như của khu vực.

Nhà máy điện năng lượng mặt trời lớn nhất Trung Mỹ

Nhà máy điện năng lượng mặt trời lớn nhất Trung Mỹ

(VOV) - Nicaragua vừa khánh thành một nhà máy điện năng lượng mặt trời lớn nhất nước này cũng như của khu vực.

Máy bay năng lượng mặt trời thử nghiệm thành công
Máy bay năng lượng mặt trời thử nghiệm thành công

(VOV) - Máy bay có thể bay ở độ cao 8500 mét với tốc độ trung bình khoảng 69km/h.

Máy bay năng lượng mặt trời thử nghiệm thành công

Máy bay năng lượng mặt trời thử nghiệm thành công

(VOV) - Máy bay có thể bay ở độ cao 8500 mét với tốc độ trung bình khoảng 69km/h.

Công viên năng lượng mặt trời ở Ấn Độ thay đổi cuộc sống người nghèo
Công viên năng lượng mặt trời ở Ấn Độ thay đổi cuộc sống người nghèo

VOV.VN - Không chỉ thực hiện được các mục tiêu về năng lượng sạch, công viên năng lượng Guajarat cũng đang làm thay đổi cuộc sống của người dân nghèo. 

Công viên năng lượng mặt trời ở Ấn Độ thay đổi cuộc sống người nghèo

Công viên năng lượng mặt trời ở Ấn Độ thay đổi cuộc sống người nghèo

VOV.VN - Không chỉ thực hiện được các mục tiêu về năng lượng sạch, công viên năng lượng Guajarat cũng đang làm thay đổi cuộc sống của người dân nghèo.