Tiêm kích F-15 Israel bay hộ tống B-52 của Mỹ, phô diễn sức mạnh trước Iran

VOV.VN - Các tiêm kích F-15 của Israel ngày 7/3 đã hộ tống 2 máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ qua không phận Israel, IDF cho biết trong một tuyên bố trên Twitter.

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết, chuyến bay của tiêm kích F-15 cùng máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ là “cần thiết để duy trì an ninh trên bầu trời Israel và Trung Đông”.

IDF không nêu trực tiếp sự kiện này là nhằm vào Iran, nhưng trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực, chuyến bay này được cho là nhằm phô diễn sức mạnh trước Iran.

Trên trang Twitter, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (phụ trách khu vực Trung Đông) cho biết, 2 máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortresses của Không quân Mỹ đã tiến hành chuyến bay tuần tra đa quốc gia ở Trung Đông nhằm “răn đe các hành động gây hấn, đồng thời trấn an các đồng minh và đối tác” trong khu vực.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami tuyên bố Iran sẽ “san phẳng Tel Aviv và Haifa” – hai thành phố lớn nhất ở Israel – nếu Israel tìm cách tấn công Iran.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz tiết lộ với Fox News rằng Israel đã xác định “nhiều mục tiêu” bên trong Iran và nếu những mục tiêu này bị phá hủy sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng phát triển hạt nhân của Iran.

Israel cũng nhiều lần cáo buộc nước láng giềng phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong khi Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chấp thuận cho giải phóng khoản tiền của Iran bị đóng băng tại Iraq
Mỹ chấp thuận cho giải phóng khoản tiền của Iran bị đóng băng tại Iraq

VOV.VN - Ngày 6/3, hãng thông tấn Nhà nước Iran (IRNA) cho biết Mỹ đã đồng ý cho giải phóng một số tiền từ tài sản của Iran bị đóng băng tại Ngân hàng thương mại Iraq.

Mỹ chấp thuận cho giải phóng khoản tiền của Iran bị đóng băng tại Iraq

Mỹ chấp thuận cho giải phóng khoản tiền của Iran bị đóng băng tại Iraq

VOV.VN - Ngày 6/3, hãng thông tấn Nhà nước Iran (IRNA) cho biết Mỹ đã đồng ý cho giải phóng một số tiền từ tài sản của Iran bị đóng băng tại Ngân hàng thương mại Iraq.

Mỹ và Israel đạt thỏa thuận “tránh gây bất ngờ” về đàm phán hạt nhân Iran
Mỹ và Israel đạt thỏa thuận “tránh gây bất ngờ” về đàm phán hạt nhân Iran

VOV.VN - Hôm qua (2/3), Ngoại trưởng Israel Gabi Ashkenazi thông báo nước này và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về việc không gây bất ngờ cho nhau về các cuộc đàm phán liên quan việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Mỹ và Israel đạt thỏa thuận “tránh gây bất ngờ” về đàm phán hạt nhân Iran

Mỹ và Israel đạt thỏa thuận “tránh gây bất ngờ” về đàm phán hạt nhân Iran

VOV.VN - Hôm qua (2/3), Ngoại trưởng Israel Gabi Ashkenazi thông báo nước này và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về việc không gây bất ngờ cho nhau về các cuộc đàm phán liên quan việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Mỹ công bố video mới về vụ Iran tấn công tên lửa vào căn cứ ở Iraq năm 2020
Mỹ công bố video mới về vụ Iran tấn công tên lửa vào căn cứ ở Iraq năm 2020

VOV.VN - Mỹ vừa công bố đoạn video chưa từng thấy trước đây về vụ tấn công tên lửa của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ và liên minh ở Iraq hồi năm ngoái.

Mỹ công bố video mới về vụ Iran tấn công tên lửa vào căn cứ ở Iraq năm 2020

Mỹ công bố video mới về vụ Iran tấn công tên lửa vào căn cứ ở Iraq năm 2020

VOV.VN - Mỹ vừa công bố đoạn video chưa từng thấy trước đây về vụ tấn công tên lửa của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ và liên minh ở Iraq hồi năm ngoái.