Tiêm kích Nga chặn máy bay ném bom Mỹ trên biển Okhotsk

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 trong vòng chưa đầy một tuần qua Nga điều tiêm kích chặn máy bay ném bom chiến lược B-52H Mỹ ở gần biên giới Nga.

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga trước đó nói rằng Bộ Quốc phòng đã ghi nhận có sự gia tăng các hoạt động quân sự của Mỹ cùng các đồng minh NATO gần biên giới Nga.

Máy bay ném bom B-52 tham gia huấn luyện cùng F-15 và F-2 của Nhật Bản. Ảnh: Không quân Mỹ

Trung tâm quản lý quốc phòng Nga ngày 19/6 cho biết, Không quân Nga đã điều các tiêm kích chặn máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ trên Biển Okhotsk. Tuyên bố của trung tâm này cũng nêu rõ, các máy bay Mỹ không xâm phạm các đường biên giới của Nga.

“Các tiêm kích Nga liên tục bay kèm máy bay của Không quân Mỹ ở khoảng cách đáng kể so với biên giới của Nga”, trung tâm cho biết.

Các tiêm kích được Nga triển khai chặn máy bay Mỹ gồm Su-30, Su-35 và MiG-31.

Trước đó trong tuần này quân đội Nga đã phát hiện máy bay ném bom chiến lược B-52H cùng các máy bay giám sát trên các vùng biển trung lập ở Biển Baltic và đã điều tiêm kích bay giám sát. Các máy bay Mỹ và NATO đến gần không phận Nga khi đó đều đang tham gia cuộc tập trận Baltops 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên