Tiến trình hòa bình Trung Đông vẫn còn ảm đạm

Hòa bình cho Trung Đông vẫn còn xa vời khi cả Israel và Palestine đều đang đá quả bóng trách nhiệm cho nhau

>> Trung Đông năm 2009 - Hiện thực và triển vọng

Ngày 4/1, phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, Tổng thống Palestine đã từ chối quay lại bàn đàm phán, chừng nào Israel không ngừng hoàn toàn việc xây dựng tại các khu định cư Do thái. Hiện nay, có gần một nửa triệu người Israel sinh sống ở khu bờ Tây và Đông Jerusalem.

Tổng thống Abbas nói: Chúng tôi sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán, ngay khi Israel quyết định ngừng mở rộng các khu định cư. Lập trường của chúng tôi trước sau như một, thống nhất với Ai Cập”.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán và cho rằng, trách nhiệm thuộc về người Palestine.“Israel sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán với Palestine mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Chắc chắn, trong các cuộc hòa đàm, mỗi bên sẽ đưa ra lập trường của mình, nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh là kết quả chỉ được thể hiện ở cuối các cuộc đàm phán”, ông Netanyahu nói.

Trước đó, trong chuyến thăm Ai Cập hồi cuối năm 2009, Thủ tướng Israel đã đề nghị Ai Cập tổ chức một Hội nghị cấp cao nhằm khôi phục các cuộc đàm phán hoà bình, có sự tham dự của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Tuy nhiên, “thiện chí” của người Israel lại không đi cùng hành động, khi cuối tháng 12/2009, Israel thông báo sẽ xây dựng thêm gần 700 căn hộ mới ở Đông Jerusalem. Cùng với đó, ngày 2/1 vừa qua, máy bay Israel tiếp tục không kích Dải Gaza trong hành động trả đũa vụ tấn công bằng rocket trước đó của các tay súng Palestine vào thị trấn Netivos ở miền Nam Israel.

Trong khi đó, có nhiều thông tin cho rằng, Mỹ đang thúc đẩy một kế hoạch khởi động lại cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng về hòa bình trong 2 năm và thỏa thuận về đường biên giới vĩnh viễn trong vòng 9 tháng. Theo kế hoạch này, Israel và Palestine sẽ ngay lập tức bắt đầu các vòng đàm phán, vốn bị trì hoãn trong thời gian diễn ra cuộc chiến tại dải Gaza cách đây 1 năm. Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông George Mitchell sẽ có chuyến thăm khu vực vào đầu năm nhằm khôi phục các cuộc đàm phán.

Theo ông Abu Rdaineh, cố vấn của Tổng thống Palestine, khu vực sẽ chứng kiến sự tăng cường các hoạt động chính trị trong 2 tuần tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.