Tiếp tục chung tay trợ giúp Haiti

Viện trợ cho Haiti đang chuyển từ cứu hộ khẩn cấp sau thiên tai sang khắc phục hậu quả và khôi phục thời kỳ đầu, đồng thời sẽ bước vào giai đoạn tái thiết cuối cùng.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Tổng thống Mỹ Bill Clinton đều cho rằng, viện trợ cho Haiti cần phải coi trọng 3 vấn đề chính là viện trợ nhân đạo, giữ gìn an ninh và giúp tái thiết kinh tế Haiti.

Theo ông Ban Ki-moon, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phê chuẩn tăng thêm 3.500 binh sĩ và cảnh sát gìn giữ hòa bình tại Haiti. Các nước thành viên cũng đã cam kết sẽ nhanh chóng triển khai số nhân viên này để cải thiện tình hình an ninh và ổn định tại Haiti.

Công tác viện trợ cho Haiti đã được nhiều quốc gia triển khai.

Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã quyết định viện trợ cho Haiti số tiền 1 triệu USD. Chính phủ Trung Quốc cũng tuyên bố cung cấp số hàng cứu trợ khẩn cấp có tổng giá trị khoảng 4.400.000 USD. Ngày 17/1 vừa qua, chuyến máy bay chở hàng cứu trợ đầu tiên của Chính phủ Trung Quốc đã tới Haiti, mang theo một lượng lớn thuốc men, lều bạt, đèn cầm tay, thiết bị làm sạch nước, nước uống…

Trên cơ sở những khoản viện trợ này, Chính phủ Trung Quốc quyết định tiếp tục cung cấp cho Haiti khoản viện trợ 2.600.000 USD, cùng hàng viện trợ gồm thuốc men và thiết bị y tế. Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ cử thêm một đội y tế gồm 40 người sang hỗ trợ Haiti. Trung Quốc hiện đang có 60 nhân viên cứu hộ hoạt động tại Haiti.

Một nhóm cứu trợ Hàn Quốc gồm 18 người đã đến Haiti, thay thế nhóm cứu trợ khẩn cấp đầu tiên đã thực hiện hoạt động cứu hộ và cứu trợ từ hôm 18/1. Nhóm cứu trợ bao gồm các bác sỹ và y tá từ Trung tâm y tế Quốc gia và Quỹ y tế Quốc tế Hàn Quốc, cùng các nhân viên cứu hộ từ Bộ Quốc phòng. Nhóm cứu trợ này đã bắt đầu hoạt động tại nước này vào sáng 22/1. Đại sứ Hàn Quốc tại Cộng hòa Dominica, đồng thời kiêm nhiệm Đại sứ tại Hati đã đến Hati vùng với nhóm cứu trợ.

Ngày 21/1, Chính phủ Haiti cho biết có kế hoạch sơ tán 400.000 người bị ảnh hưởng bởi động đất ở thủ đô Port-au-Prince ra tạm thời sinh sống ở khu vực ngoại thành. 100.000 người đầu tiên đã bắt đầu được di dời ra khu vực ngoại thành thủ đô Port-au-Prince.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Haiti Paul Antoine Bien-Aime, dưới sự hỗ trợ của Phái bộ gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc tại Haiti, đợt 100.000  người đầu tiên đã bắt đầu được di dời ra khu vực ngoại thành thủ đô Port-au-Prince, trong đó một số được bố trí tạm thời cư trú ở gần thành phố Croa Debuke ở phía Bắc.

Ông Bien-Aime cho biết, chính phủ Haiti có kế hoạch xây dựng 40 điểm lưu trú tạm thời, mỗi điểm có sức chứa 10.000 người.

Hiện Chính phủ Haiti đã trưng dụng 30 xe ô tô công để đưa những người mất nhà cửa ra khu vực ngoại thành của thủ đô, nhằm tránh xảy ra dịch bệnh. 

Chính quyền Haiti dự đoán, trận động đất vừa qua đã cướp đi sinh mạng của gần 100.000 người, khoảng 1.500.000 người bị mất nhà cửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.