Tiếp tục đình công, biểu tình khắp nước Pháp
Mục đích của những người tham gia biểu tình vẫn là nhằm phản đối kế hoạch cải tổ chế độ hưu bổng của Chính phủ cho dù kế hoạch này đã được thông qua.
>> Nước Pháp trả giá vì biểu tình và đình công
Khoảng hơn 200 cuộc biểu tình, tuần hành diễn ra ngày 6/11 tại các thành phố lớn ở Pháp theo lời kêu gọi của các tổ chức công đoàn lớn ở nước này.
Kể từ đầu tháng 9 tới nay, đây là lần thứ 8 liên tiếp, người Pháp xuống đường tham gia các cuộc biểu tình, tuần hành, đình công với mục đích đòi Chính phủ rút lại kế hoạch kéo dài thời gian làm việc của người dân. Theo kế hoạch cải cách mới này, tuổi nghỉ hưu đang từ 60 sẽ nâng lên thành 62.
![]() |
|
Học sinh đập phá xe trong một cuộc biểu tình ở Lyon, Pháp |
Trong lúc này, người ta lo ngại kinh tế Pháp sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng do phong trào đình công, biểu tình lan rộng hơn trong các lĩnh vực quan trọng, chiến lược như năng lượng và vận tải.
Sau đợt đình công vừa qua của công nhân các nhà máy lọc dầu, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trên toàn nước Pháp vẫn tiếp diễn. Vẫn còn không ít trạm xăng không có nhiên liệu để bán. Giá xăng vì thế tăng cao. Tham gia vào Phong trào đình công ở Pháp còn có cả nhân viên ngành đường sắt, những người lái xe vận tải, nhân viên ngành bưu điện, giáo dục và học sinh cấp ba.
Với kế hoạch cải cách mới, người Pháp lo ngại lương hưu khi đó sẽ bị giảm mất 25%. Đối với đa số giới trẻ xuống đường biểu tình tuần hành, việc kéo dài thời gian làm việc cho những người đang có công ăn việc làm ổn định không có ý nghĩa, trong khi tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên dưới 25 tuổi hiện là 23%.
Khi người lớn tuổi phải làm việc lâu hơn, có nghĩa là giảm cơ hội việc làm cho lớp thanh niên. Đồng thời, kéo dài thời gian đóng góp vào quỹ hưu trong khi tuổi trung bình để có được việc làm ổn định hiện nay là 29, 30 tuổi, lớp trẻ sẽ phải làm việc nhiều hơn mới được hưởng hưu bổng toàn phần.
Vấn đề hưu bổng của Pháp hiện nay là một vấn đề lớn. Nước Pháp ngày nay không đủ khả năng để tài trợ cho những người về hưu nữa, bởi lẽ trước đây, 4 người đi làm nuôi 1 người về hưu, nhưng nay 2 người đi làm nuôi 1 người về hưu. Như vậy, trong vòng 20 năm nữa, thì cứ 1 người đi làm nuôi 1 người về hưu./.
