Tiếp tục phóng tên lửa, Triều Tiên gây sức ép lên Mỹ và đồng minh

VOV.VN - Hôm 30/1, Triều Tiên bắn một vật thể bay về hướng vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên - vụ thử vũ khí lần thứ 7 trong vòng 1 tháng của Triều Tiên, một động thái mà giới chuyên gia nhận định Triều Tiên sẽ không từ bỏ việc phát triển vũ khí bất chấp lời kêu gọi của Mỹ và các đồng minh.

Chính phủ Nhật Bản cho biết tên lửa đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này, đồng thời nhấn mạnh loạt vụ phóng tên lửa vừa qua của Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Một quan chức chính phủ cho biết chưa có báo cáo ngay về thiệt hại đối với tàu và máy bay trong khu vực. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã chỉ đạo chính phủ cung cấp thông tin cho dư luận một cách nhanh chóng và chính xác, kiểm tra sự an toàn của tàu bè và máy bay, cũng như ứng phó với bất kỳ diễn biến bất ngờ nào.

Quân đội Hàn Quốc cũng xác nhận Triều Tiên đã phóng vật thể nghi là tên lửa đạn đạo trong sáng nay từ khu vực tỉnh Chagang của nước này về hướng bờ biển phía Đông của bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh quốc gia để bàn về sự việc.

Sự kiện trên đánh dấu lần thứ 7 Triều Tiên phóng tên lửa trong tháng 1 năm nay. Trước vụ phóng hôm nay (30/1), Triều Tiên đã thực hiện 2 vụ thử vũ khí vào tuần trước và đã tiến hành ít nhất 4 vụ thử vũ khí khác trong tháng này. Trong số các vũ khí mà Triều Tiên thử nghiệm trong tháng này có tên lửa siêu vượt âm được phóng vào ngày 5 và 11/1.

Trong bối cảnh ngoại giao với Mỹ bế tắc, các vụ thử tên lửa mới của quốc gia Đông Á này nhanh chóng thu hút sự chú ý của các quốc gia trên thế giới và khiến nhiều “ông lớn” như Mỹ và các đồng minh “đứng ngồi không yên”. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno nói: "Một loạt các hành động của Triều Tiên, bao gồm nhiều lần phóng tên lửa đạn đạo trong quá khứ, đe dọa hòa bình và an ninh của Nhật Bản và khu vực, và là một vấn đề nghiêm trọng đối với cộng đồng quốc tế nói chung, bao gồm cả Nhật Bản. Vì tính mạng và tài sản của người dân, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để thu thập và phân tích thông tin cũng như theo dõi tình hình".

Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đang thu xếp để tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng ba bên vào giữa tháng 2 tại Hawaii, Mỹ để thúc đẩy hợp tác đối phó các mối đe dọa từ Triều Tiên. Ông Choi Young-sam, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói: "Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới hợp tác giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản liên quan đến tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, bao gồm tổ chức các cuộc họp cấp bộ trưởng và các cuộc thảo luận giữa các đặc phái viên. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại và hợp tác trong thời gian sớm nhất , phù hợp với kỳ vọng của cộng đồng quốc tế về hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên. "

Giới quan sát cho rằng với động thái phóng tên lửa liên tiếp, Triều Tiên ám chỉ nước này có thể nối lại các vụ thử hạt nhân và vũ khí tầm xa, vốn đã bị hoãn từ năm 2017 nhằm gây sức ép lên Mỹ và các đồng minh. Ngoài, ra không loại trừ khả năng Triều Tiên muốn có được sự quan tâm, hỗ trợ nhằm giải quyết các khó khăn do các lệnh trừng phạt khiến tình hình kinh tế căng thẳng, và khó khăn càng lớn hơn khi phải đối phó với đại dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa – lần thứ 7 trong chưa đầy 1 tháng
Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa – lần thứ 7 trong chưa đầy 1 tháng

VOV.VN - Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc hôm nay (30/1) cho biết, Triều Tiên vừa phóng một tên lửa về phía khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này, chỉ vài ngày sau một loạt các vụ thử tên lửa đạn đạo.

Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa – lần thứ 7 trong chưa đầy 1 tháng

Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa – lần thứ 7 trong chưa đầy 1 tháng

VOV.VN - Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc hôm nay (30/1) cho biết, Triều Tiên vừa phóng một tên lửa về phía khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này, chỉ vài ngày sau một loạt các vụ thử tên lửa đạn đạo.

Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa hành trình tầm xa và tên lửa đất đối đất
Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa hành trình tầm xa và tên lửa đất đối đất

VOV.VN - Triều Tiên hôm nay (28/1) xác nhận hai vụ thử tên lửa mới nhất của nước này đã thành công, đồng thời cảnh báo tăng cường khả năng răn đe hạt nhân và tăng tốc độ phát triển các đầu đạn mạnh hơn.

Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa hành trình tầm xa và tên lửa đất đối đất

Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa hành trình tầm xa và tên lửa đất đối đất

VOV.VN - Triều Tiên hôm nay (28/1) xác nhận hai vụ thử tên lửa mới nhất của nước này đã thành công, đồng thời cảnh báo tăng cường khả năng răn đe hạt nhân và tăng tốc độ phát triển các đầu đạn mạnh hơn.

Tổng thống Hàn Quốc sắp chạm đến giấc mơ chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên?
Tổng thống Hàn Quốc sắp chạm đến giấc mơ chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên?

VOV.VN - Từ đầu nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Hàn Quốc đã mong muốn đối thoại tích cực với Triều Tiên. Với những diễn biến mới đây (4 nước đồng ý về nguyên tắc sẽ chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên), liệu ông Moon có đạt được giấc mơ từ lâu của mình về điều này?

Tổng thống Hàn Quốc sắp chạm đến giấc mơ chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên?

Tổng thống Hàn Quốc sắp chạm đến giấc mơ chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên?

VOV.VN - Từ đầu nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Hàn Quốc đã mong muốn đối thoại tích cực với Triều Tiên. Với những diễn biến mới đây (4 nước đồng ý về nguyên tắc sẽ chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên), liệu ông Moon có đạt được giấc mơ từ lâu của mình về điều này?

Điều chỉnh Điều lệ đảng - Triều Tiên thay đổi quan điểm thống nhất Bán đảo Triều Tiên?
Điều chỉnh Điều lệ đảng - Triều Tiên thay đổi quan điểm thống nhất Bán đảo Triều Tiên?

VOV.VN - Thông tin về nội tình Triều Tiên thường rất hiếm hoi. Mới đây, một tờ báo Hàn Quốc đã tiết lộ những điều chỉnh quan trọng trong Điều lệ Đảng Lao động Triều Tiên, trong đó đảng này được cho là đã từ bỏ đường lối dùng cách mạng để thống nhất Hàn Quốc với Triều Tiên.

Điều chỉnh Điều lệ đảng - Triều Tiên thay đổi quan điểm thống nhất Bán đảo Triều Tiên?

Điều chỉnh Điều lệ đảng - Triều Tiên thay đổi quan điểm thống nhất Bán đảo Triều Tiên?

VOV.VN - Thông tin về nội tình Triều Tiên thường rất hiếm hoi. Mới đây, một tờ báo Hàn Quốc đã tiết lộ những điều chỉnh quan trọng trong Điều lệ Đảng Lao động Triều Tiên, trong đó đảng này được cho là đã từ bỏ đường lối dùng cách mạng để thống nhất Hàn Quốc với Triều Tiên.

Triều Tiên có 4.300 xe tăng sẵn sàng tung vào chiến tranh
Triều Tiên có 4.300 xe tăng sẵn sàng tung vào chiến tranh

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên vận hành khoảng 4.300 xe tăng chiến đấu chủ lực – một lợi thế đáng kể so với 2.300 chiến tăng chủ lực của quân đội Hàn Quốc. Mức độ sẵn sàng chiến đấu của các xe tăng Triều Tiên này là như thế nào?

Triều Tiên có 4.300 xe tăng sẵn sàng tung vào chiến tranh

Triều Tiên có 4.300 xe tăng sẵn sàng tung vào chiến tranh

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên vận hành khoảng 4.300 xe tăng chiến đấu chủ lực – một lợi thế đáng kể so với 2.300 chiến tăng chủ lực của quân đội Hàn Quốc. Mức độ sẵn sàng chiến đấu của các xe tăng Triều Tiên này là như thế nào?

Triều Tiên sẽ gửi thông điệp cứng rắn tới Tổng thống Mỹ Biden bằng cách thử vũ khí?
Triều Tiên sẽ gửi thông điệp cứng rắn tới Tổng thống Mỹ Biden bằng cách thử vũ khí?

VOV.VN - Theo một số quan chức Mỹ có trao đổi riêng với đài CNN, tình báo nước này đánh giá rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị tiến hành vụ thử vũ khí đầu tiên của họ kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.

Triều Tiên sẽ gửi thông điệp cứng rắn tới Tổng thống Mỹ Biden bằng cách thử vũ khí?

Triều Tiên sẽ gửi thông điệp cứng rắn tới Tổng thống Mỹ Biden bằng cách thử vũ khí?

VOV.VN - Theo một số quan chức Mỹ có trao đổi riêng với đài CNN, tình báo nước này đánh giá rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị tiến hành vụ thử vũ khí đầu tiên của họ kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.