Tiết lộ bất ngờ về kháng thể Covid-19 từ người mắc SARS 17 năm trước

VOV.VN - Các mẫu máu của một bệnh nhân mắc SARS năm 2003 chứa một loại kháng thể dường như có thể ngăn chặn virus SARS-CoV-2 gây nên dịch bệnh Covid-19.

Một người từng mắc SARS cách đây 17 năm có thể giúp các nhà khoa học tìm ra liệu pháp chống lại virus SARS-CoV-2, nghiên cứu mới từ một công ty công nghệ sinh học cho biết.

kt.jpg

Ảnh minh họa: Shutterstock

Các kháng thể hình thành nên một phần phản ứng miễn dịch của cơ thể với dịch bệnh. Kháng thể đặc biệt trên được các nhà nghiên cứu gọi là S309 cho thấy khả năng mạnh mẽ trong việc bám vào và vô hiệu hóa "protein gai" trên virus SARS-CoV-2 vốn được cho là vũ khí để loại virus này xâm nhập vào các tế bào, thông báo từ Trường Y Đại học Washington tham gia vào nghiên cứu này cho biết.

Nhiều tác giả của nghiên cứu làm việc cho công ty Công nghệ sinh học Vir Biotechnology hiện đang phát triển một phác đồ điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 dựa trên các kết quả từ nghiên cứu trên.

Do mới chỉ tiến hành trong phòng thí nghiệm nên sẽ cần có nhiều nghiên cứu hơn được thực hiện để xem liệu kháng thể có hiệu quả trong việc chống lại virus SARS-CoV-2 trên người hay không. Tuy nhiên, Vir Biotechnology đang đẩy nhanh việc theo dõi kháng thể này với hy vọng có thể sớm bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trên người.

Nhiều phòng thí nghiệm hiện đang tìm kiếm cái gọi là "các kháng thể vô hiệu hóa" như một phương pháp điều trị Covid-19 nhằm ngăn chặn virus xâm nhập vào tế bào. Tuy nhiên, không giống như hầu hết các nghiên cứu trước đó vốn tìm kiếm các kháng thể này trong những bệnh nhân từng mắc Covid-19, nghiên cứu trên đã tìm thấy chúng trong một người từng mắc SARS năm 2003. Các nhà khoa học đã nghiên cứu người này từ năm 2004 và trước đó từng xác định được các kháng thể vô hiệu hóa SARS ở người này.

"Điều đó cho phép chúng tôi có những bước tiến nhanh hơn so với các nhóm nghiên cứu khác", đồng tác giả nghiên cứu David Veesler, một giáo sư về hóa sinh tại Trường Y Đại học Washington cho biết.

Trong số 25 kháng thể được xem xét, các tác giả của nghiên cứu trên đã tìm ra một số kháng thể có thể bám vào virus SARS-CoV-2 và đặc biệt, S309 là kháng thể có tiềm năng vô hiệu hóa chủng virus này.

Nghiên cứu sâu hơn đã tiết lộ rằng S309 bám vào một vị trí trên protein gai của SARS-CoV-2, vốn cũng thuộc họ virus corona, có lẽ đã giải thích tại sao kháng thể này dường như có khả năng chống lại các loại virus corona khác nhau.

Khi các nhà nghiên cứu kết hợp S309 với các kháng thể có khả năng chống lại SARS-CoV-2 yếu hơn, "hỗn hợp kháng thể" đã tăng cường khả năng vô hiệu hóa virus này. Hỗn hợp này có thể được tận dụng như một phương pháp phòng ngừa Covid-19 đối với những người có nguy cơ cao tiếp xúc với virus bệnh, chẳng hạn như các nhân viên y tế, hoặc cũng có thể được sử dụng để điều trị cho những bệnh nhân mắc Covid-19 nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 300.000 người ở Mỹ sẽ được thử kháng thể chống Covid-19
Hơn 300.000 người ở Mỹ sẽ được thử kháng thể chống Covid-19

VOV.VN - Các nghiên cứu kháng thể được coi là một biện pháp quan trọng nhằm hiểu rõ hơn về phạm vi lây lan của virus gây bệnh Covid-19.

Hơn 300.000 người ở Mỹ sẽ được thử kháng thể chống Covid-19

Hơn 300.000 người ở Mỹ sẽ được thử kháng thể chống Covid-19

VOV.VN - Các nghiên cứu kháng thể được coi là một biện pháp quan trọng nhằm hiểu rõ hơn về phạm vi lây lan của virus gây bệnh Covid-19.

Người mắc Covid-19 sẽ mang kháng thể sau khi phục hồi?
Người mắc Covid-19 sẽ mang kháng thể sau khi phục hồi?

VOV.VN - Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng, đa số bệnh nhân mắc Covid-19 sẽ đều mang kháng thể chống virus SARS-CoV-2 sau khi phục hồi.

Người mắc Covid-19 sẽ mang kháng thể sau khi phục hồi?

Người mắc Covid-19 sẽ mang kháng thể sau khi phục hồi?

VOV.VN - Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng, đa số bệnh nhân mắc Covid-19 sẽ đều mang kháng thể chống virus SARS-CoV-2 sau khi phục hồi.

Kháng thể từ lạc đà không bướu có thể giúp điều trị Covid-19?
Kháng thể từ lạc đà không bướu có thể giúp điều trị Covid-19?

VOV.VN - Các nhà khoa học Mỹ và Bỉ đã phát hiện ra kháng thể từ lạc đà không bướu có thể giúp ngăn chặn virus SARS-CoV-2.

Kháng thể từ lạc đà không bướu có thể giúp điều trị Covid-19?

Kháng thể từ lạc đà không bướu có thể giúp điều trị Covid-19?

VOV.VN - Các nhà khoa học Mỹ và Bỉ đã phát hiện ra kháng thể từ lạc đà không bướu có thể giúp ngăn chặn virus SARS-CoV-2.