Tiết lộ tên lửa thời Liên Xô Ukraine sử dụng để hạ “radar bay” A-50 của Nga

VOV.VN - Theo tạp chí Pravda của Ukraine, tên lửa mà lực lượng không quân nước này sử dụng để bắn hạ một máy bay radar A-50 của không quân Nga ngày 23/2 không phải là tên lửa Patriot như nhiều nhà quan sát nhận định. Thay vào đó, nó được cho là tên lửa 5V28 thời Liên Xô, sử dụng cho hệ thống phòng không S-200.

Rõ ràng, nếu nhìn lại việc "radar bay” A-50 của Nga bị bắn hạ thì đây chắc chắn là một vũ khí nào đó không phải Patriot. Máy bay radar này hoạt động cách tiền tuyến gần 200km ở phía Nam Ukraine. Trong khi một tên lửa Patriot có tầm hoạt động chưa tới 145km thì tên lửa sử dụng cho S-200 có thể nhắm trúng mục tiêu cách khoảng hơn 240km.

Ukraine đã kích hoạt một số hệ thống S-200 bởi vì chúng có thể nhắm vào các mục tiêu tại các khu vực do Nga kiểm soát hoặc thậm chí bên trong lãnh thổ của Moscow. Người ta không hề biết Ukraine đã phóng tên lửa trên vào các mục tiêu trên không cho tới tuần trước. Đây là một diễn biến đáng chú ý. Hệ thống S-200 không phải là hệ thống phòng không chính xác nhất thế giới. Nó chắc chắn ít chính xác hơn Patriot.

Tuy nhiên, việc thiếu sự chính xác đã được bù đắp bằng khả năng hoạt động mạnh mẽ. 5V28, nặng 8 tấn là một tên lửa lớn với tầm hoạt động rộng lớn. Nó cũng có thể mang đầu đạn nặng tới gần 230kg.

Liên Xô đã phát triển hệ thống S-200 vào đầu những năm 1960 để nhắm vào các máy bay ném bom hạng nặng của không quân Mỹ. Ukraine đã loại biên hệ thống này cách đây hơn 1 thập kỷ do các hệ thống tương đối cồng kềnh và nặng nề này rất khó vận chuyển trong khi việc nâng cấp đòi hỏi chi phí lớn.

Dù vậy, trước khi xung đột ở Ukraine nổ ra, chính quyền Kiev đã cân nhắc kích hoạt một số hệ thống S-200 và trang bị thêm những bộ phận mới cho chúng với cùng một đầu dò mới mà ngành công nghiệp Ukraine đã trang bị cho hệ thống phòng không S-125.

Theo Forbes, việc máy bay radar A-50 của Nga bị bắn hạ gần đây cho thấy sự quay lại của dòng tên lửa cổ điển mà Liên Xô từng thiết kế để tiêu diệt các máy bay lớn và bay chậm.

Câu hỏi đặt ra hiện nay là Ukraine còn lại bao nhiêu tên lửa 5V28? Không quân nước này có lẽ sở hữu hàng trăm hoặc thậm chí 1.000 tên lửa khi loại biên S-200 năm 2013.

Tuy nhiên, số lượng tên lửa này không phải là vô tận. Có thể Ukraine sẽ nhận thêm lô 5V28 mới từ các đối tác vẫn đang vận hành S-200, chẳng hạn như Ba Lan hoặc Bulgaria.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháo tự hành Giatsint-S của Nga khai hỏa, tấn công hầm trú ẩn Ukraine
Pháo tự hành Giatsint-S của Nga khai hỏa, tấn công hầm trú ẩn Ukraine

VOV.VN - Pháo tự hành 2S5 Giantsint-S của Nga đã nhắm mục tiêu vào các vị trí của Ukraine ở khu vực Kupyansk thuộc vùng Kharkov, phá hủy một hầm trú ẩn của Kiev.

Pháo tự hành Giatsint-S của Nga khai hỏa, tấn công hầm trú ẩn Ukraine

Pháo tự hành Giatsint-S của Nga khai hỏa, tấn công hầm trú ẩn Ukraine

VOV.VN - Pháo tự hành 2S5 Giantsint-S của Nga đã nhắm mục tiêu vào các vị trí của Ukraine ở khu vực Kupyansk thuộc vùng Kharkov, phá hủy một hầm trú ẩn của Kiev.

Ukraine tiết lộ bước lùi của phương Tây khiến nước này chịu tổn thất
Ukraine tiết lộ bước lùi của phương Tây khiến nước này chịu tổn thất

VOV.VN - Một nửa hỗ trợ quân sự phương Tây cho Ukraine đã không thể đến tay Kiev kịp thời, làm phức tạp nhiệm vụ của các nhà hoạch định quân sự và khiến nhiều binh lính thương vong trong cuộc xung đột với Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói ngày 25/2.

Ukraine tiết lộ bước lùi của phương Tây khiến nước này chịu tổn thất

Ukraine tiết lộ bước lùi của phương Tây khiến nước này chịu tổn thất

VOV.VN - Một nửa hỗ trợ quân sự phương Tây cho Ukraine đã không thể đến tay Kiev kịp thời, làm phức tạp nhiệm vụ của các nhà hoạch định quân sự và khiến nhiều binh lính thương vong trong cuộc xung đột với Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói ngày 25/2.

Tổng thống Zelensky nói về tổn thất của Ukraine sau 2 năm xung đột với Nga
Tổng thống Zelensky nói về tổn thất của Ukraine sau 2 năm xung đột với Nga

VOV.VN - Tổng thống Zelensky cho biết, khoảng 31.000 binh sĩ của nước này đã thiệt mạng trong 2 năm xung đột với Nga. Xung đột cũng khiến nhiều thành phố, làng mạc của Ukraine bị phá hủy và Ukraine cần tới 500 tỷ USD để tái thiết.

Tổng thống Zelensky nói về tổn thất của Ukraine sau 2 năm xung đột với Nga

Tổng thống Zelensky nói về tổn thất của Ukraine sau 2 năm xung đột với Nga

VOV.VN - Tổng thống Zelensky cho biết, khoảng 31.000 binh sĩ của nước này đã thiệt mạng trong 2 năm xung đột với Nga. Xung đột cũng khiến nhiều thành phố, làng mạc của Ukraine bị phá hủy và Ukraine cần tới 500 tỷ USD để tái thiết.

Cục diện xung đột Nga – Ukraine có thể được định đoạt trong những tháng tới
Cục diện xung đột Nga – Ukraine có thể được định đoạt trong những tháng tới

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu của EU cho rằng số phận của Ukraine trong cuộc xung đột phụ thuộc vào nguồn viện trợ liên tục từ phương Tây.

Cục diện xung đột Nga – Ukraine có thể được định đoạt trong những tháng tới

Cục diện xung đột Nga – Ukraine có thể được định đoạt trong những tháng tới

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu của EU cho rằng số phận của Ukraine trong cuộc xung đột phụ thuộc vào nguồn viện trợ liên tục từ phương Tây.

Tổng thống Zelensky: Kế hoạch phản công của Ukraine bị rò rỉ trước khi diễn ra
Tổng thống Zelensky: Kế hoạch phản công của Ukraine bị rò rỉ trước khi diễn ra

VOV.VN - "Các kế hoạch hành động trong cuộc phản công của chúng tôi đã ở trên bàn của Điện Kremlin trước khi nó bắt đầu", Tổng thống Ukraine Volodymr Zelensky cho hay trong một cuộc họp báo ở Kiev.

Tổng thống Zelensky: Kế hoạch phản công của Ukraine bị rò rỉ trước khi diễn ra

Tổng thống Zelensky: Kế hoạch phản công của Ukraine bị rò rỉ trước khi diễn ra

VOV.VN - "Các kế hoạch hành động trong cuộc phản công của chúng tôi đã ở trên bàn của Điện Kremlin trước khi nó bắt đầu", Tổng thống Ukraine Volodymr Zelensky cho hay trong một cuộc họp báo ở Kiev.