Tìm thấy đồ lót nữ trong cabin thuyền trưởng tàu Costa Concordia

Các món đồ trên được cho là thuộc về Cemortan, cựu vũ công 25 tuổi người Moldova.

Quần áo và đồ lót được cho là của Domnica Cemortan, một cựu vũ công người Moldova đã được tìm thấy trong cabin của ông Francesco Schettino, thuyền trưởng của con tàu du lịch Costa Concordia bị nạn hôm 13/1.

Báo La Repubblica đưa tin, các thợ lặn đã tìm thấy quần áo, cũng như túi trang điểm khi họ tìm kiếm cabin riêng của thuyền trưởng Francisco Schettino, 52 tuổi - người phải đối mặt với cáo buộc ngộ sát và từ bỏ tàu.

Các món đồ trên được cho là thuộc về Cemortan, cựu vũ công 25 tuổi, người đã ăn tối với thuyền trưởng vào buổi tối hôm ông này vô tình lái con tàu sang trọng dài 950m va vào đá ngầm ở gần đảo Giglio, ngoài khơi Tuscany, Italy.

Cemortan, Schettino và con tàu sang trọng bị đắm
Cemortan đã khai với các công tố viên ở Grosseto, Tuscany hồi đầu tuần này rằng cô "có tình cảm" với thuyền trưởng Schettino, người đã kết hôn với một cô con gái tuổi teen.

Cựu vũ công này đã bị các công tố viên thẩm vấn gần 6 giờ hôm thứ Tư vừa qua tại một trạm cảnh sát ở Grosseto, Tuscany, khi có báo cáo rằng, các thợ lặn đã tìm thấy một số đồ đạc của cô trong cabin của thuyền trưởng Francesco Schettino.

Báo chí Italy dẫn nguồn tin cuộc thẩm vấn của các công tố viên, cô Cemortan cho biết cô có tình cảm sâu nặng với thuyền trưởng - mặc dù biết anh ta có một người vợ và một cô con gái.

Hành khách trên con tàu Costa Concordia khẳng định, họ đã nhìn thấy cựu vũ công Moldova ăn tối và uống rượu vang với thuyền trưởng Schettino, 52 tuổi, ngay trước khi tai nạn xảy ra vào khoảng 9h40 ngày 13/1.

Cemortan xác nhận với các công tố viên rằng, thuyền trưởng Schettino đã mời cô lên là khách của mình, để xem con tàu thực hiện một “lời chào” với đảo Giglio.

Theo cáo buộc, thuyền trưởng Schettino đã phán đoán sai khi lái con tàu quá gần bờ khiến nó đâm vào dải đá ngầm và bị thủng một lỗ lớn trên thân tàu.

Francesco Verusio, công tố viên chính trong thảm hoạ tàu Costa Concordia, cho hay những lời khai của cô Cemortan có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định chính xác điều gì đã xảy ra trên tàu vào đêm đó và liệu thuyền trưởng có bị sao nhãng hay không - như lời một số nhân viên của ông này tố cáo.

"Có rất nhiều nhân chứng và mỗi một người sẽ đưa ra quan điểm của họ. Chúng tôi đang so sánh tất cả các lời khai khác nhau để xem chúng có điểm chung nào không. Dữ liệu phục hồi từ hộp đen của tàu cũng sẽ là bằng chứng quan trọng”, ông Verusio nói.

Cô Cemortan không bị cáo buộc phạm tội. Cô này từng làm vũ công cho hãng Costa Cruises, chủ tàu của Costa Concordia. Tuy nhiên, cô Cemortan có mặt trên con tàu Costa Concordia gặp nạn với tư cách là một hành khách.

Còn thuyền trưởng Schettino, hiện đang bị quản thúc tại nhà riêng ở Meta di Sorrento, gần Naples, có thể phải đối mặt ít nhất 12 năm tù.

Hiện đang có những lo ngại mới về việc ổn định của con tàu Costa Concordia sau khi nó dịch chuyển hơn 7cm vào thứ Tư vừa qua.

Biển động một lần nữa làm trì hoãn các hoạt động bắt đầu loại bỏ 500.000 gallon dầu diesel và dầu nặng trong các thùng nhiên liệu của con tàu.

Một khoảng trống lớn đã mở ra giữa hai tấm kính hình thành nên mái của con tàu khiến người ta lo ngại rằng thời tiết xấu đang làm suy yếu cấu trúc của con tàu sang trọng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.