Tín hiệu mới trong hợp tác Thái Lan-Campuchia
Cuộc họp lần thứ 6 Uỷ ban chung về hợp tác song phương Thái Lan-Campuchia diễn ra từ ngày 4-5/8 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) đã đạt được một số kết quả quan trọng.
Thay mặt hai Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Kasit Pyromya, trưởng đoàn Thái Lan và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Hor Nam Hong, trưởng đoàn Campuchia, ký hiệp định song phương về dẫn độ phạm nhân và hợp tác thi hành án.
Hai bên nhất trí sẽ ký kết Hiệp định miễn visa du lịch song phương để kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ Thái Lan-Campuchia vào năm tới; xem xét việc mở cửa khẩu mới tại khu vực tỉnh Sa Kaeo (Thái Lan) và tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia). Cửa khẩu mới sẽ giúp giảm mật độ giao thông qua lại; tạo cơ hội cho nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết, trao đổi buôn bán.
Liên quan đến tranh chấp biên giới, hai bên thống nhất giải quyết mọi xung đột tại Uỷ ban Biên giới chung Thái Lan-Campuchia (JBC). Trước đó, lãnh đạo hai nước đã thống nhất đẩy nhanh đàm phán khu vực chồng lấn biển sẽ được giao cho Uỷ ban Kỹ thuật chung Thái Lan-Campuchia. Ngoài ra, hai nước cũng nhất trí hoàn tất công tác rà phá bom mìn dọc biên giới chung trong thời gian sớm nhất.
Về hợp tác khu vực, Thái Lan và Campuchia thống nhất đẩy nhanh kế hoạch 1 visa trong khuôn khổ Sáng kiến Hợp tác kinh tế 3 dòng sông Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS). Qua đó, thúc đẩy du lịch giữa các nước tham gia sáng kiến. Sáng kiến Hợp tác kinh tế 3 dòng sông với mục tiêu phát triển kinh tế, thu hẹp chênh lệch giàu nghèo được đưa ra từ năm 2003, với sự tham gia của các nước Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam./.