Tín hiệu tích cực về tình hình Libya
Libya và Liên minh châu Phi vừa đạt được sự thống nhất về ngừng bắn, hỗ trợ nhân đạo và đối thoại giải quyết khủng hoảng.
Một phái đoàn đại diện cho Đại tá Muammar Gaddafi thông báo với Liên minh châu Phi rằng Libya sẵn sàng thực hiện một lộ trình để giải quyết khủng hoảng ở nước này.
Ông Muhammad Abu al-Qasim Azzawy, Tổng Thư ký của Đại hội đồng Nhân dân Libya cùng với 5 Bộ trưởng tại Addis Ababa ngày 25/3 cho biết, chính quyền Libya sẵn sàng thực hiện các bước do Uỷ ban Tối cao trong Hội đồng An ninh và Hoà bình của Liên minh châu Phi đưa ra.
Lộ trình này gồm 5 điểm chính trong đó bắt đầu với việc bảo vệ dân thường, ngừng bắn, hỗ trợ nhân đạo cho những người bị ảnh hưởng, bảo vệ công dân các nước, người nhập cư, trong đó có lao động các nước châu Phi và sau đó đối thoại chính trị giữa các bên liên quan ở Libya nhằm đạt được một thoả thuận kết thúc khủng hoảng.
![]() |
|
Phái đoàn Libya đề nghị ngừng phong toả trên không của lực lượng liên quân |
Tuyên bố đưa ra sau cuộc gặp cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế ép buộc các bên khác tôn trọng lệnh ngừng bắn. Phái đoàn Chính phủ Libya cam kết ngừng bắn và cộng đồng quốc tế cần đưa ra cam kết tương tự. Cam kết này cần được Liên minh châu Phi giám sát.
Phái đoàn Libya cũng đề nghị dỡ bỏ bao vây cấm vận kinh tế, ngừng phong toả trên không và trên biển của lực lượng liên quân. Phái đoàn này cũng cho rằng các hành động này chỉ mạng lại các kết quả trái ngược với mong muốn mà LHQ. Hàng trăm dân thường đã thiệt mạng thay vì được bảo vệ.
Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Jean Ping khẳng định cam kết nỗ lực thực hiện hoả thuận ngừng bắn và thực hiện theo cơ chế giám sát và sau đó thực hiện các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, bảo vệ người dân, cũng như thực hiện đối thoại theo mong muốn của nhân dân Libya nhằm để đạt được dân chủ, tự do, hoà bình, công bằng và phát triển.
Cuộc họp này có sự tham dự của đại diện của Liên minh châu Âu, Liên đoàn Ả Rập, Tổ chức Hội nghị Hồi giáo cũng như các Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên của Liên minh châu Phi.
Cuộc họp cũng thống nhất thành lập Ủy ban đặc biệt để giám sát tình hình tại Libya, trong đó bao gồm đại diện của Nam Phi, Congo, Mauritania, Mali và Uganda./.
