Tin tặc tấn công các mạng máy tính ở Mỹ, Hàn Quốc

Các cuộc tấn công của tin tặc phá hỏng máy tính của các cơ quan Chính phủ Mỹ trong những ngày nghỉ lễ quốc khánh (4/7) vừa qua nhiều hơn các con số công bố

Các mục tiêu tấn công chủ yếu của tin tặc là mạng máy tính của Nhà Trắng, Bộ Quốc phòng Mỹ và Thị trường chứng khoán New York. Ngoài ra, phần mềm thống kê của Mỹ cho cũng cho thấy các mục tiêu tấn công khác bao gồm Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ, Bộ An ninh nội địa, và báo Bưu điện Washington. Một số cơ quan của Mỹ ban đầu đã ngăn chặn thành công các cuộc tấn công trên mạng này.

Hiện các cơ quan chức năng của Mỹ vẫn chưa tìm ra tổ chức nào đứng sau những vụ tấn công này và động cơ tấn công chính là gì. Một số trang mạng khác của các cơ quan như Bộ  Tài chính, Cục Dự trữ liên bang Mỹ, Bộ Giao thông hiện vẫn bị ảnh hưởng nặng kể từ sau ngày quốc khánh Mỹ.

Một chuyên gia an ninh mạng của Mỹ cho biết: “Điều nguy hiểm của tấn công trên mạng đó là tin tặc có thể tấn công từ khoảng cách rất xa mà chỉ tốn rất ít chi phí. Nguy hiểm hơn là tất cả hệ thống máy tính của quốc gia có thể bị tê liệt”.

Trong một diễn biến liên quan, Viện kiểm sát và cảnh sát Hàn Quốc đang tiến hành điều tra vụ tấn công một loạt các trang web của Chính phủ, trong đó có Phủ Tổng thống, Quốc hội và Bộ Quốc phòng.

Ngày 8/7, Viện kiểm sát Hàn Quốc đã chỉ đạo Trung tâm chống khủng bố trên mạng - đơn vị thuộc Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc điều tra về những thiệt hại đối với 25 trang web của Chính phủ. Các trang web bị tấn công bao gồm 11 trang ở Hàn Quốc, 14 trang ở Mỹ, trong đó có Bộ Ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng.

Cũng trong ngày 8/7, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc  cho biết đang xem xét tăng mức báo động về điều kiện hoạt động thông tin sau vụ tấn công mạng vừa qua gây ngưng trệ một số trang web của Chính phủ hôm 7/7.

Mức báo động về điều kiện hoạt động thông tin do Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng  liên quân Hàn Quốc đặt ra hiện đang ở mức 5, có nghĩa là trong thời bình. Khi tăng mức báo động, tất các các đơn vị quân đội đều phải báo cáo về những bất thường trong hệ thống cho Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng  liên quân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.