Tin thêm về vụ đánh bom trụ sở LHQ ở Nigeria
Thủ phạm vụ đánh bom có thể dính dáng các tổ chức khủng bố quốc tế kiểu như al-Qaeda.
Ngày 26/8, một xe bom phát nổ tại tổng hành dinh LHQ ở thủ đô Abuja của Nigeria, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương.
Các tầng dưới cùng của tòa nhà bị hư hại nặng, những tầng khác ám khói đen, một chiếc xe con cháy trụi rơi xuống tầng hầm.
Tại tòa nhà LHQ có 26 cơ quan phát triển và nhân đạo làm việc, với gần 400 nhân viên. Vụ đánh bom giống đợt tấn công trụ sở Cảnh sát Abuja hồi tháng 6 mà Boko Haram nhận trách nhiệm. Nhóm này muốn thiết lập luật Hồi giáo Sharia ở Nigeria.
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon lên án vụ tấn công “nhằm vào những người cống hiến đời mình giúp đỡ người khác”. Theo một quan chức khác của LHQ, tháng 7 vừa qua, cơ quan này nhận được tin tình báo nói rằng, trụ sở ở Abuja có thể là mục tiêu của nhóm Hồi giáo cấp tiến Boko Haram (Nigeria).
Nhiều nhà phân tích nói rằng, quy mô và mục tiêu của vụ đánh bom liều chết ngày 26/8 cho thấy thủ phạm có thể dính dáng các tổ chức khủng bố quốc tế kiểu như al-Qaeda.
Thông cáo do ông Hardeep Singh Puri, Đại sứ Ấn Độ tại LHQ, nước giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng này nêu rõ: Các thành viên Hội đồng Bảo an lên án vụ đánh bom này bằng những lời lẽ gay gắt nhất. Hội đồng Bảo an bày tỏ sự đồng cảm và lòng tiếc thương sâu sắc đối với gia đình các nạn nhân, với người dân và đất nước Nigeria, và với cả Tổng Thư ký LHQ và các tổ chức khác của LHQ.
Hội đồng Bảo an nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết cần đưa những kẻ chủ mưu, những kẻ thủ ác, những kẻ tiếp tay về tài chính và bảo trợ cho các hành vi khủng bố ra trừng trị trước pháp luật và kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới phối hợp chặt chẽ với chính phủ Nigeria về vấn đề này.
Hội đồng Bảo an cũng tái khẳng định, khủng bố dưới tất cả các dạng thức đều là tội ác và không thể chấp nhận được cho dù nó được che dấu dưới bất cứ động cơ gì. Thông cáo cũng tái khẳng định yêu cầu cấp bách của việc thông qua hiến chương LHQ, nhằm giải quyết tất cả các nguy cơ xuất phát từ các hoạt động khủng bố đối với nền an ninh và hòa bình thế giới./.