Tin tốt lành trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU
Thủ tướng Đức và Thủ tướng Italy đem đến Hội nghị những cam kết về một tương lai sáng sủa hơn của châu Âu.
Các nước châu Âu đang chịu sức ép mạnh mẽ phải đạt được tiến bộ tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu, diễn ra ở Brussels tối 26/10. Một số tin tốt lành đã xuất hiện trước thềm Hội nghị thượng đỉnh.
Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh, những ánh mắt và đôi tai không chỉ hướng về Brussels, nơi diễn ra các cuộc tranh luận nảy lửa của các chuyên gia của các nước thành viên châu Âu về các vấn đề của Hội nghị, mà còn dõi về thủ đô Berlin, bởi chính tại nơi đây quyết định một phần tương lai của châu Âu.
Theo 1 quyết định được Tòa án hiến pháp Đức công bố tháng 9, Chính phủ Đức không thể tự mình đưa ra các cam kết với các đối tác châu Âu về các vấn đề ngân sách, nếu không được sự ủy nhiệm của Quốc hội. Đó chính là lý do khiến Thủ tướng Angela Merkel phải trình bày trước Quốc hội Đức những đường hướng lớn của kế hoạch giải cứu châu Âu, và cần được các nghị sỹ Đức thông qua trước khi lên đường tới Brussels.
Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết cuộc khủng hoảng của khu vực đồng euro. Tuy nhiên, bà Merkel cũng khẳng định, Đức sẽ không bỏ ra hơn số tiền bảo lãnh hiện tại, mà Đức cam kết là 211 tỷ euro, và cũng phản đối sự tham gia của Ngân hàng Trung ương châu Âu vào việc mua lại nợ của các nước gặp rủi ro cũng như Quỹ ổn định tài chính châu Âu.
Bà Merkel nói: “Vào thời điểm này, cần xác định cách tốt nhất để xây dựng Quỹ ổn định tài chính châu Âu - phương tiện mạnh mẽ nhất có thể giúp tránh xảy ra sự lây truyền khủng hoảng. Cần nhấn mạnh rằng, Đức hoàn toàn phản đối mọi giải pháp có sự tham gia của Ngân hàng Trung ương châu Âu”.
Quyết tâm của Đức trong việc giải cứu khu vực đồng euro là tin tốt, nhưng quan điểm nhất quán của Đức về vai trò của Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ là 1 điểm xung đột với Pháp. Với việc Quốc hội Đức bỏ phiếu tán thành (503 phiếu ủng hộ, 89 phiếu chống và 4 phiếu trắng), bà Merkel đã nhận được sự ủy nhiệm của Quốc hội nước này, và có thể đến Hội nghị thượng đỉnh ở Brussels một cách tự tin hơn trong các cuộc đàm phán, để bảo vệ quan điểm của Đức.
Trong khi đó, tại Italy - nền kinh tế lớn thứ 3 của châu Âu, tin tốt cũng đến, sau khi Thủ tướng Berlusconi đã đạt được 1 thỏa thuận về vấn đề kéo dài tuổi về hưu, từ 65 lên 67 tuổi vào năm 2026, với Liên minh phương Bắc - 1 đảng trong trong Chính phủ liên minh của Italy.
Báo chí Italy cho biết sau thỏa thuận này, ông Berlusconi sẽ tới Hội nghị thượng đỉnh Brussels với một bức thư dài 15 trang, nêu cam kết của Italy thực hiện các cải cách kinh tế theo yêu cầu của các nước châu Âu để để đối phó với nguy cơ khủng hoảng nợ công của nước này./.