Tình báo Mỹ dự báo về một thế giới đa cực năm 2030

(VOV) - Theo dự cáo, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ về sức mạnh kinh tế vào đầu năm 2020.

Ngày 10/12, tình báo Mỹ vừa đưa ra dự báo khả năng về một thế giới đa cực, không có quyền lực bá chủ vào năm 2030.

Theo báo cáo“Xu hướng toàn cầu 2030: Thế giới thay đổi, khám phá các kịch bản khả thi tương lai”, của Ủy ban Tình báo Quốc gia Mỹ, thế giới sẽ chứng kiến sự gia tăng và suy giảm quyền lực của mỗi nước nhờ hoạt động xóa đói giảm nghèo, sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu trên toàn thế giới, cơ hội giáo dục và sự ứng dụng ngày càng rộng rãi của các công nghệ cũng như các thành tựu về y học trên thế giới.

Báo cáo còn cho biết, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ về sức mạnh kinh tế vào đầu năm 2020, song Mỹ sẽ vẫn giữ vị thế quốc gia bình đẳng số 1 trên thế giới nhờ những quyền lực khác, bắt nguồn từ bản chất đa diện của quyền lực Mỹ. Trong đó, kịch bản tốt đẹp và khả thi nhất trong tương lai là Trung Quốc và Mỹ sẽ hợp tác với nhau trong nhiều vấn đề, từ đó mở rộng hợp tác trong lĩnh vực toàn cầu.

Kịch bản xấu nhất là nguy cơ xung đột giữa các quốc gia gia tăng và Mỹ sẽ thu hẹp quyền lực vào bên trong và tiến trình toàn cầu hóa bị dừng lại. Báo cáo cũng cảnh báo về tác động nghiêm trọng của những sự kiện làm thay đổi tiến trình lịch sử thế giới như dịch bệnh có thể làm chết hàng triệu người trong vòng vài tháng hay biến đổi khí hậu khiến thế giới không đủ tiềm lực nuôi sống các cư dân của trái đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế Mỹ vẫn còn nhiều khó khăn
Kinh tế Mỹ vẫn còn nhiều khó khăn

Phát biểu của Tổng thống Mỹ Obama được đưa ra trong chuyến thăm công nhân nhà máy sản xuất ô tô Chrysler ở bang Ohio

Kinh tế Mỹ vẫn còn nhiều khó khăn

Kinh tế Mỹ vẫn còn nhiều khó khăn

Phát biểu của Tổng thống Mỹ Obama được đưa ra trong chuyến thăm công nhân nhà máy sản xuất ô tô Chrysler ở bang Ohio

Kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm trong quý II
Kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm trong quý II

Tăng trưởng GDP của Mỹ chỉ tăng 1,5% trong quý II, tương đương giảm 0,5% so với con số của quý I.

Kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm trong quý II

Kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm trong quý II

Tăng trưởng GDP của Mỹ chỉ tăng 1,5% trong quý II, tương đương giảm 0,5% so với con số của quý I.

Kinh tế Mỹ đang khởi sắc
Kinh tế Mỹ đang khởi sắc

(VOV) - Chỉ số lòng tin người tiêu dùng Mỹ trong tháng 10 đã tăng lên 72,2, mức cao nhất kể từ tháng 2/2008.

Kinh tế Mỹ đang khởi sắc

Kinh tế Mỹ đang khởi sắc

(VOV) - Chỉ số lòng tin người tiêu dùng Mỹ trong tháng 10 đã tăng lên 72,2, mức cao nhất kể từ tháng 2/2008.

Nền kinh tế Mỹ đang có xu hướng chững lại
Nền kinh tế Mỹ đang có xu hướng chững lại

Sự dịch chuyển cơ cấu lực lượng lao động và đầu tư giảm sút là nguyên nhân chính khiến nền kinh tế Mỹ tiếp tục phục hồi chậm chạp.

Nền kinh tế Mỹ đang có xu hướng chững lại

Nền kinh tế Mỹ đang có xu hướng chững lại

Sự dịch chuyển cơ cấu lực lượng lao động và đầu tư giảm sút là nguyên nhân chính khiến nền kinh tế Mỹ tiếp tục phục hồi chậm chạp.