Tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) lo ngại về làn sóng Covid-19 thứ 2

VOV.VN -Chính phủ Nhật Bản cử đoàn chuyên gia tới Fukuoka để xác định về con đường lây bệnh của các ca nhiễm mới theo yêu cầu từ chính quyền địa phương.

Bộ trưởng Phục hồi kinh tế Nhật Bản Nishimura ngày 27/5 cho biết đã cử một nhóm chuyên gia tới tỉnh Fukuoka ở miền nam nước này do số ca nhiễm mới chủng virus SARS-CoV-2 không xác định được nguồn gốc tại địa phương này đang gia tăng.

 

Được biết, cho tới điểm gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp hôm 14/5 số ca nhiễm mới tại Fukuoka vẫn gần như bằng 0. Tuy nhiên, đã có 24 ca nhiễm mới chỉ trong 5 ngày kể từ ngày 23/5, gây nên tâm trạng bất an về một làn sóng lây nhiễm thứ 2 tại địa phương này.

Chính phủ Nhật Bản cử đoàn chuyên gia tới để xác định về con đường lây bệnh của các ca nhiễm mới theo yêu cầu từ chính quyền địa phương. Tuy nhiên, ông Nishimura cho biết hầu hết các trường hợp nhiễm mới tập trung tại thành phố Kitakyushu, nhóm chuyên gia sẽ tập trung tìm hiểu về các địa điểm tiếp xúc, hoạt động di chuyển của những người này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên