Tình hình an ninh tại Iraq được cải thiện

Đó là nhận định của các quan chức Iraq và Mỹ sau 1 tháng lực lượng an ninh Iraq thay thế lực lượng Mỹ nắm quyền kiểm soát an ninh các thành phố, thị trấn

Tuy nhiên trong tháng này, đặc biệt là hai tuần vừa qua, các vụ tấn công lại gia tăng cho thấy tình hình an ninh Iraq vẫn đáng lo ngại.

Việc quân đội Mỹ rút khỏi các thành phố và thị trấn trước ngày 30/6 vừa qua được đánh giá là một bước đi cần thiết. Quân đội Iraq làm chủ tình hình an ninh đất nước. Đây cũng là bước đệm cho việc rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Iraq trước cuối năm 2011 theo thoả thuận an ninh giữa hai nước ký năm 2008. Hơn 6 năm chiến tranh xâm lược Iraq, Mỹ đã tổn thất quá nhiều cả về uy tín, tài chính và con người. Tính tới ngày 29/7 đã có 4.329 binh sĩ Mỹ tử trận ở Iraq. Các nhà phân tích khu vực cho rằng, Mỹ đã sai lầm và đang sa lầy trong cuộc chiến ở Iraq. Tuy nhiên, bước khởi đầu rút quân khỏi các thành phố và thị trấn chuyển quyền kiểm soát cho lực lượng an ninh Iraq đã được nghi nhận.

Trong chuyến thăm Iraq hồi đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates khẳng định, quân đội Mỹ sẽ nhanh chóng rút khỏi Iraq. Ông Gates nhận xét, tình hình an ninh Iraq đã được cải thiện và kêu gọi các phe phái chính trị ở Iraq giải quyết bất đồng tránh bùng phát bạo lực. Gates nói: “Tất cả chúng ta đã hy sinh để có được thành quả ngày hôm nay vì thế không thể để những mâu thuẫn chính trị làm mất đi thành quả này”.

Trước đó một tuần, trong chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Maliki và Tổng thống Mỹ Barack Obama đều đánh giá tình hình an ninh Iraq đã tiến bộ. Ông Maliki cho biết, lực lượng an ninh Iraq giờ đây có nhiều khả năng tự đảm bảo an ninh và thực tế họ đã thành công trong việc giám sát nhiều khu vực ở Iraq. Trong khi đó, Tổng thống Obama nhắc lại cam kết rút hết quân khỏi Iraq vào cuối năm 2011 để cho người Iraq hoàn toàn chịu trách nhiệm về an ninh đất nước. Song, ông Obama cũng cảnh báo bạo lực còn tiếp tục và Iraq phải chứng kiến nhiều thương vong và sự phá huỷ trong những năm tới.

Để củng cố tình hình an ninh, ngày 29/7 vừa qua, Chính phủ Iraq đã “mở cửa” cho phép các nhóm vũ trang, lực lượng đối lập tham gia vào quá trình hoà giải dân tộc. Đây là cách để giải quyết công việc nội bộ của Iraq  đồng thời xây dựng ổn định đất nước. Tuy nhiên, các vụ nổ bom ở Baghdad Diyala, Fallujah và các thành phố trên khắp Iraq trong những ngày cuối tháng này khiến hàng trăm người chết và bị thương cho thấy tình hình Iraq vẫn đáng lo ngại. Phần lớn các vụ tấn công này nhằm vào lực lượng an ninh và cảnh sát Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.