Tình hình chống Covid-19 ở Australia đang hết sức căng thẳng

VOV.VN - Cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại Australia đang hết sức căng thẳng khi số ca nhiễm mới ngày càng tăng nhanh.

Trước thực tế này, chính quyền Australia liên tiếp phải bổ sung các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 nghiêm ngặt hơn.

Đeo khẩu trang chống dịch Covid-19 ở Sydney. Ảnh: APP.

Trong một tuyên bố vào tối qua (22/3), sau cuộc họp khẩn cấp với Nội các quốc gia, Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố, bắt đầu từ trưa nay (23/3) nước này sẽ đóng cửa các dịch vụ không cần thiết trên toàn quốc bao gồm các địa điểm giải trí, nhà hàng, khách sạn… Lệnh cấm này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của các siêu thị, vận chuyển hàng hóa và dịch vụ giao đồ ăn tại nhà. Lệnh cấm có thể được áp dụng trong 6 tháng và sẽ được điều chỉnh theo tình hình dịch bệnh.

Thủ tướng Morrison cũng cho biết, hiện tại các trường học vẫn có thể hoạt động nhưng các bang và phụ huynh học sinh có thể đưa ra quyết định riêng tùy thuộc tình hình của địa phương.

Đến sáng nay, bang Victoria và vùng Lãnh thổ thủ đô đã quyết định, bắt đầu từ ngày mai (24/3), các trường học tại các địa phương này sẽ đóng cửa trong ít nhất 3 tuần và chuyển sang học trực tuyến để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Bang Victoria đã thành lập một đội đặc nhiệm gồm 500 cảnh sát để giám sát việc thực thi lệnh cấm mới trên toàn bang.

Trong khi đó, các bang khác tại Australia mặc dù đã cấm các dịch vụ không cần thiết nhưng vẫn chưa quyết định đóng cửa các trường học. Trong một phát biểu vào sáng nay, Thủ hiến bang New South Wales bà Gladys Berejiklian cho biết, các trường học trên toàn bang sẽ tiếp tục hoạt động nhưng các bậc phụ huynh có thể cân nhắc cho học sinh ở nhà. Bà Berejiklian cho biết trong tuần qua đã có 30% học sinh của bang nghỉ học và con số này sẽ thay đổi khi số ca nhiễm mới tại bang này đang ngày càng tăng nhanh.

Trong một diễn biến khác có liên quan, bắt đầu từ tuần này, Quốc hội Australia sẽ tuân thủ triệt để quy định giãn cách xã hội, đảm bảo mỗi nghị sĩ có đủ không gian làm việc 4m2 và không quá 100 người cùng xuất hiện trong một không gian kín. Theo đó, nhiều nhất sẽ có 91 nghị sĩ của Hạ viện tham dự các phiên họp toàn thể, trong khi đó sẽ chỉ có 54 thượng nghị sĩ làm việc tại Quốc hội.

Theo thống kê sơ bộ tính đến 11h sáng nay (theo giờ địa phương), Australia đã có hơn 1.600 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tăng hơn 300 ca nhiễm mới so với chiều 22/3. Trong đó, bang New South Wales hiện có gần 670 ca nhiễm./.

Hữu Tiến/VOV-Australia

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Hong Kong ca ngợi Việt Nam chống dịch Covid-19 nhanh, hiệu quả
Báo Hong Kong ca ngợi Việt Nam chống dịch Covid-19 nhanh, hiệu quả

VOV.VN - Tờ báo Asia Times có trụ sở ở Hong Kong đánh giá, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã khống chế dịch Covid-19 một cách khẩn trương, hiệu quả và chắc chắn.

Báo Hong Kong ca ngợi Việt Nam chống dịch Covid-19 nhanh, hiệu quả

Báo Hong Kong ca ngợi Việt Nam chống dịch Covid-19 nhanh, hiệu quả

VOV.VN - Tờ báo Asia Times có trụ sở ở Hong Kong đánh giá, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã khống chế dịch Covid-19 một cách khẩn trương, hiệu quả và chắc chắn.

Bạo loạn kinh hoàng trong nhà tù Colombia do Covid-19, 23 người chết
Bạo loạn kinh hoàng trong nhà tù Colombia do Covid-19, 23 người chết

VOV.VN - Hôm 22/3, một cuộc bạo loạn do lo sợ Covid-19 ở nhà tù tại thủ đô Bogota (Colombia) làm ít nhất 23 tù nhân chết và 83 tù nhân khác bị thương.

Bạo loạn kinh hoàng trong nhà tù Colombia do Covid-19, 23 người chết

Bạo loạn kinh hoàng trong nhà tù Colombia do Covid-19, 23 người chết

VOV.VN - Hôm 22/3, một cuộc bạo loạn do lo sợ Covid-19 ở nhà tù tại thủ đô Bogota (Colombia) làm ít nhất 23 tù nhân chết và 83 tù nhân khác bị thương.

Thách thức nguy hiểm từ biến chủng của virus gây bệnh Covid-19
Thách thức nguy hiểm từ biến chủng của virus gây bệnh Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 bùng phát chết người cho thấy sự nguy hiểm muôn thuở từ các virus dễ biến chủng, đồng thời làm nổi rõ một số vấn đề cấp bách.

Thách thức nguy hiểm từ biến chủng của virus gây bệnh Covid-19

Thách thức nguy hiểm từ biến chủng của virus gây bệnh Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 bùng phát chết người cho thấy sự nguy hiểm muôn thuở từ các virus dễ biến chủng, đồng thời làm nổi rõ một số vấn đề cấp bách.

Trump “mắng” phóng viên NBC làm báo kiểu “giật gân” khi hỏi về Covid-19
Trump “mắng” phóng viên NBC làm báo kiểu “giật gân” khi hỏi về Covid-19

VOV.VN - Khi 1 nhà báo NBC hỏi “ngài muốn nói gì với những người Mỹ bị hoảng loạn” (do Covid-19), Tổng thống Trump đã nổi giận và công kích dữ dội nhà báo này.

Trump “mắng” phóng viên NBC làm báo kiểu “giật gân” khi hỏi về Covid-19

Trump “mắng” phóng viên NBC làm báo kiểu “giật gân” khi hỏi về Covid-19

VOV.VN - Khi 1 nhà báo NBC hỏi “ngài muốn nói gì với những người Mỹ bị hoảng loạn” (do Covid-19), Tổng thống Trump đã nổi giận và công kích dữ dội nhà báo này.

Covid-19: 14.611 ca tử vong toàn cầu, Mỹ thông qua tuyên bố thảm họa
Covid-19: 14.611 ca tử vong toàn cầu, Mỹ thông qua tuyên bố thảm họa

VOV.VN - Theo trang thống kê dữ liệu Worldometers, trong 24 giờ qua, số người tử vong do Covid-19 trên toàn cầu tăng lên 14.611 ca và hơn 335.511 ca mắc.

Covid-19: 14.611 ca tử vong toàn cầu, Mỹ thông qua tuyên bố thảm họa

Covid-19: 14.611 ca tử vong toàn cầu, Mỹ thông qua tuyên bố thảm họa

VOV.VN - Theo trang thống kê dữ liệu Worldometers, trong 24 giờ qua, số người tử vong do Covid-19 trên toàn cầu tăng lên 14.611 ca và hơn 335.511 ca mắc.

Italy đề nghị quân đội Mỹ trợ giúp chống Covid-19
Italy đề nghị quân đội Mỹ trợ giúp chống Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Italy đã trực tiếp đề nghị với Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper về sự hỗ trợ của quân đội Mỹ trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở nước này.

Italy đề nghị quân đội Mỹ trợ giúp chống Covid-19

Italy đề nghị quân đội Mỹ trợ giúp chống Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Italy đã trực tiếp đề nghị với Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper về sự hỗ trợ của quân đội Mỹ trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở nước này.