Tình hình Libya nóng như lửa đốt

Giao tranh giữa lực lượng chống chính phủ và lực lượng của nhà lãnh đạo Gaddafi vẫn diễn ra gay gắt nhằm kiểm soát toàn bộ thủ đô Tripoli

Trong khi đó trong ngày 24/8, đại diện của nhóm tiếp xúc về Libya đã có cuộc gặp với Hội đồng chuyển tiếp tại Libya nhằm phần nào giải tỏa vấn đề nhân đạo đang hết sức căng thẳng tại quốc gia Bắc Phi này.

Lực lượng đối lập tuần tra tại thủ đô Tripoli (Ảnh: AP)

Lực lượng chống Chính phủ tại Libya vẫn đang tiếp tục giao tranh với phe ủng hộ nhà lãnh đạo Gaddafi tại thủ đô Tripoli nhằm đảm bảo kiểm soát được toàn bộ thành phố, một ngày sau khi khu dinh thự Bab al-Aziziya của ông Gaddafi bị lực lượng này đánh chiếm.

Giao tranh diễn ra dữ dội nhất xung quanh dinh thự này và một số khu vực phía nam và trung tâm Tripoli.

Cho đến nay, tung tích của nhà lãnh đạo Gaddafi vẫn là điều bí ẩn. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Gaddafi thông qua những thông điệp gửi tới một kênh truyền hình ủng hộ chính phủ là Al-Uruba, cho biết, việc ông rời khỏi dinh thự Bab al-Aziziya chỉ là hành động “mang tính chiến thuật” và tuyên bố sẽ chiến đấu cho đến khi thắng lợi hoặc tử vì đạo.

Trong một tuyên bố, lãnh đạo lực lượng chống Chính phủ tại Libya tuyên bố sẽ ân xá cho bất cứ ai thân cận với ông Gaddafi nếu chịu cung cấp các thông tin liên quan đến việc bắt giữ hoặc tiêu diệt ông, đồng thời thông báo treo thưởng khoản tiền trị giá hơn 1,6 triệu USD cho ai làm được việc này. 

Trong một diễn biến có liên quan, 33 phóng viên nước ngoài bị mắc kẹt do giao tranh tại khách sạn Rixos ở thủ đô Tripoli đã rời đây an toàn.

Những phóng viên này bao gồm nhiều quốc tịch khác nhau như: Jordan, Trung Quốc, Mỹ, Anh... Họ làm việc cho nhiều hãng tin lớn như AP, BBC. Ngoài các phóng viên, còn có hai người khác cũng bị giam lỏng tại khách sạn Rixos trong suốt 10 ngày qua. Đó là một cựu Nghị sĩ người Mỹ và một nhà hoạt động vì hòa bình mang quốc tịch Ấn Độ.

Trong khi đó, bên ngoài Libya, các nước phương tây vẫn đang tính các bước đi tiếp theo cho cuộc chuyển giao tại quốc gia này. Chiều 24/8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có cuộc họp kín trước yêu cầu của Mỹ đề nghị thảo luận về việc có hay không nên tiếp tục phong tỏa số lượng tài sản trị giá 1,5 tỷ USD của Libya ở nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu nhân đạo cấp thiết tại quốc gia Bắc Phi này.

Tuy nhiên, theo một quan chức của phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc, đề xuất của Mỹ đang vấp phải sự phản đối của Nam Phi, một thành viên không thường trực của Ủy ban về các lệnh trừng phạt nhằm vào Libya thuộc Hội đồng Bảo an. Trong khi đó, để được thông qua, đề xuất này cần nhận được sự hậu thuẫn của cả 15 thành viên của Ủy ban.

Cũng theo nguồn tin này, không chỉ Nam Phi và nhiều nước khác trong đó có Nga cũng đang bảo lưu quyết định giải tỏa khoản tiền này cho Hội đồng chuyển tiếp tại Libya.

Trong khi đó, ngày 24/8, tại Qatar, đại diện của Nhóm tiếp xúc về Libya gồm Mỹ, Pháp, Italy, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và chủ nhà Qatar đã có cuộc họp với Hội đồng chuyển tiếp tại Libya nhằm kêu gọi khoản tiền trị giá 2,5 tỷ USD từ cộng đồng quốc tế vào cuối tháng này giúp tái thiết Libya sau cuộc chiến kéo dài 6 tháng qua ở nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.