Tình hình Libya vẫn phức tạp

Các cuộc giao tranh ở nhiều khu vực vẫn diễn ra quyết liệt. Nhà lãnh đạo Libya cho rằng tình hình bắt đầu ngoài tầm kiểm soát.

Ngày 31/3, các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn giữa quân đội chính phủ Libya và lực lượng chống đối ở thị trấn Brega miền đông Libya. Quân đội của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi  đã kiểm soát thị trấn này sau các cuộc tấn công bằng pháo hạng nặng. Trước đó, lực lượng chính phủ cũng đã giành quyền kiểm soát thành phố Ras Lanuf – thành phố dầu mỏ chiến lược ở phía đông Libya.

Cùng ngày, Nhà lãnh đạo Gaddafi nói rằng các nước phương Tây tham gia hoạt động quân sự chống Libya bắt đầu một giai đoạn nghiêm trọng không thể kiểm soát. Ông Gaddafi cho rằng những người phát động cuộc chiến này đã sai lầm và họ muốn áp đặt luật vũ lực, cũng như tàn phá lợi ích chung của nhân dân dân Libya, gây mất ổn định. Đây là hành động gây xung đột giữa người Hồi giáo và người Thiên chúa giáo trên khắp Địa Trung Hải, tàn phá Bắc Phi và khiến nhiều dân thường thiệt mạng.

Nhà lãnh đạo Libya cũng nhấn mạnh các quan chức chính phủ sẵn sàng từ chức ngay lập tức và người dân tìm kiếm người thay thế họ. Tuy nhiên các nhà lãnh đạo mới cần tôn trọng quan hệ với nhân dân.

Trong khi đó Mỹ nói rằng liên minh quân sự sẽ thành công tại Libya và bảo vệ dân thường an toàn. Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates khẳng định chế độ của Nhà lãnh đạo Gaddafi sẽ sụp đổ do sức ép chính trị và các lệnh trừng phạt kinh tế.

Ông Gates cho biết sự tham gia của Mỹ trong liên quân giảm trong những ngày tới. Vai trò duy nhất của Mỹ là hỗ trợ và sẽ không đổ bộ vào Libya. Ông Gates cũng cho rằng lực lượng chống chính phủ Libya cần được đào tạo nhưng nhiệm vụ này do các nước khác đảm nhiệm chứ không phải Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết Tổ chức này đang xem xét chuyển vũ khí cho lực lượng chống chính phủ ở Libya. NATO can thiệp quân sự để bảo vệ người dân Libya chứ không phải trang bị vũ khí cho lực lượng này.

Cùng ngày người phát ngôn của Pháp cho biết, máy bay quân sự của Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) đã tham gia liên quân ở Libya. Như vậy, sau Qatar, UAE là nước A-rập thứ hai tham gia lực lượng liên quân ở Libya.

Trong khi đó, Giám mục Giovanni Martinelli tại Tripolli nói rằng các cuộc không kích của liên quân hôm 24/3 làm ít nhất 40 dân thường thiệt mạng. Ông Giovanni Martinelli cho rằng dù mục tiêu tấn công của liên quân là các căn cứ quân sự nhưng các cơ sở này nằm liền kề với các khu dân cư. Giám mục khẳng định cần giải quyết khủng hoảng ở Libya một cách hoà bình.

Trả lời câu hỏi của các nhà báo tại Brussels về sự thương vong của dân thường do các cuộc không kích của liên quân, chủ tịch Uỷ ban quân sự NATO đô đốc Giampaolo Di Paola nói rằng ông không có thông tin về vấn đề này và không bình luận về tin này. Trong khi đó, Anh cho biết khoảng 1.000 người thiệt mạng ở Libya kể từ khi bùng phát xung đột và chiến tranh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.