Tình hình Syria diễn biến phức tạp
Các cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn diễn ra rầm rộ trên cả nước Syria, còn phương Tây tiếp tục gia tăng sức ép lên chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Syria kéo dài 9 tháng qua tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu hơn. Ngày 23/12, ít nhất 44 người thiệt mạng và 166 người bị thương, chủ yếu là dân thường, trong vụ đánh bom kép nhằm vào các khu nhà an ninh và tình báo tại thủ đô Damasus.
![]() |
|
Hiện trường xảy ra vụ đánh bom (ảnh: Reuters) |
Trong khi đó, các cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn diễn ra rầm rộ trên cả nước Syria, còn phương Tây tiếp tục gia tăng sức ép lên chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad và đã lộ rõ bất đồng giữa các bên về cách thức giải quyết hồ sơ Syria.
Đây là vụ tấn công liều chết đầu tiên xảy ra tại Damasus kể từ khi bùng phát cuộc nổi dậy chống chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad hồi tháng Ba. Hai vụ đánh bom xe này xảy ra chỉ một ngày sau khi một nhóm giám sát viên của Liên đoàn Arập (AL) tới Syria để thực hiện sứ mệnh tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại nước này. Theo nguồn tin đài truyền hình Syria, kết quả điều tra ban đầu cho thấy mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đứng sau các vụ tấn công này.
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon bày tỏ lo ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực leo thang ở Syria những ngày gần đây, đặc biệt là vụ đánh bom kép vừa xảy ra tại Damasus.
Trong khi đó, theo kế hoạch, đội quan sát viên tiền trạm của Liên đoàn Arab sẽ rời Syria vào ngày 26/12 tới. Đánh giá về vai trò của phái đoàn quan sát viên, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin, hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nói: “Các thành viên Hội đồng Bảo an nhìn nhận nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của phái đoàn trong việc chấm dứt tình trạng bạo lực ở Syria. Hội đồng Bảo an kêu gọi tất cả mọi người kiềm chế tối đa và làm tất cả trong phạm vi quyền lực của mình để đảm bảo sự thành công của phái đoàn”.
Cùng ngày, phái đoàn Nga tại LHQ đã đệ trình một dự thảo nghị quyết sửa đổi về Syria lên Hội đồng Bảo an, song Đức cho rằng văn kiện này chưa đủ mạnh để giải tỏa các mối quan ngại của phương Tây trước tình hình bạo lực đang leo thang ở quốc gia Arab này. Đại sứ Churkin nói rằng Nga có những giới hạn trong việc chấp nhận các yêu sách của các phái đoàn châu Âu và Mỹ, vốn muốn Hội đồng Bảo an dọa áp đặt trừng phạt đối với Syria liên quan tới cuộc trấn áp người biểu tình kéo dài 9 tháng qua.
Ông Churkin nêu rõ, việc yêu cầu Nga loại bỏ mọi nội dung ám chỉ tới bạo lực do phe đối lập cực đoan Syria gây ra là không thể được. Nếu phương Tây muốn Nga đề xuất lệnh cấm vận vũ khí, điều đó cũng sẽ không xảy ra...
Nhằm gia tăng sức ép với chế độ hiện hành ở Syria, Thụy Sĩ đã phong tỏa các tài khoản của một loạt công ty và cá nhân của Syria, trong đó có Tổng thống Bashar al-Assad và một số quan chức cấp cao. Tổng số tiền bị phong tỏa lên tới 53 triệu USD thuộc sở hữu của 12 công ty và 54 cá nhân. Ngoài Tổng thống Bashar al-Assad, sĩ quan chỉ huy quân sự cấp cao của Syria Mahir Assad và Bộ trưởng Nội vụ Mohammed Ibrahim al-Sha'ar cũng nằm trong danh sách những đối tượng bị phong tỏa tài khoản.
Ngoại trưởng Canada John Baird cũng đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Syria trong một nỗ lực nhằm tăng cường sức ép lên chế độ của Tổng thống. Ông Baird tuyên bố sẽ chấm dứt toàn bộ hoạt động xuất khẩu thiết bị của Canada sang Syria, kể cả các phần mềm có thể giúp giám sát các liên lạc điện thoại và Internet của những người biểu tình. Toàn bộ đầu tư mới và các mặt hàng nhập khẩu từ Syria, trừ thực phẩm, cũng bị cấm.
Canada cũng sẽ phong tỏa tài khoản của mọi cá nhân có liên quan đến chế độ Syria và cấm mọi giao dịch kinh tế với họ. Ngoại trưởng Baird cũng nhắc lại lời kêu gọi khoảng 5.000 người Canada đang sống tại Syria rời khỏi nước này càng sớm càng tốt. Canada là quốc gia đầu tiên khuyến khích công dân của mình "sơ tán tự nguyện khỏi Syria". Tuy nhiên, ông Baird từ chối suy đoán liệu Canada có tham gia một hành động can thiệp quân sự trong tương lai để bảo vệ dân thường Syria hay không./.
