Tình hình Syria vẫn căng thẳng

Liên đoàn Arab ra thông cáo về tình hình Syria cũng như hối thúc chính phủ nước này chấm dứt các hành động bạo lực chống lại người biểu tình

Bất chấp những chỉ trích của lực lượng đối lập tại Syria cũng như một số nước, Liên đoàn Arab cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại Syria và chưa đề nghị sự trợ giúp của LHQ vào thời điểm này.

Hiện trường vụ đánh bom làm 26 người chết hôm 6/1 (ảnh: Ria Novosti)
Thông cáo đưa ra sau cuộc họp của Liên đoàn Arab tại Ai Cập ngày 8/1 cũng hối thúc chính phủ Syria chấm dứt các hành động bạo lực chống lại người biểu tình, cho phép các quan sát viên vào nước này một cách tự do hơn và bắt đầu các cuộc đối thoại chính trị.

Thông cáo nêu rõ, nhóm quan sát viên của Liên đoàn Arab cho biết, chính phủ Syria mới chỉ thực hiện một phần các cam kết chấm dứt bạo lực nhằm vào người biểu tình, thả một số người bị bắt giữ và rút quân khỏi các thành phố.

Dự kiến Liên đoàn Arab sẽ đưa ra báo cáo đầy đủ về tình hình Syria vào ngày 19/1 tới. Liên đoàn Arab cũng cho biết sẽ tăng số lượng quan sát viên hiện nay tại Syria và tăng thêm nhiều quyền hạn cho nhóm quan sát viên này.

Chủ tịch nhóm ngoại trưởng Liên đoàn Arab kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani kêu gọi chính phủ Syria cần thực hiện đầy đủ các quyết định của Liên đoàn Arab.

Cuộc họp của Liên đoàn A-rập diễn ra sau khi nhóm quan sát viên của Liên đoàn Arab vấp phải nhiều chỉ trích cho rằng hoạt động không hiệu quả và Liên đoàn Arab đang kéo dài thêm thời gian cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad đối phó với lực lượng đối lập.

Phản ứng trước những chỉ trích này, Tổng thư kí Liên đoàn Arab Nabil Elaraby cho biết: “Việc cử các quan sát viên chỉ là một phần của nghị định thư kí giữa chính phủ Syria và Liên đoàn Arab. Yêu cầu chính chúng tôi muốn đạt được đó là một giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Syria. Giải pháp này sẽ không bao giờ được tìm ra nếu lực lượng đối lập và chính phủ không ngồi xuống thảo luận về tương lai của Syria”.

Liên đoàn Arab cũng khẳng định, nếu báo cáo cuối cùng đưa ra cho thấy bạo lực vẫn chưa chấm dứt, Liên đoàn Arab sẽ có trách nhiệm hành động, tổ chức này hoàn toàn trung thực và ủng hộ người dân Syria.

Trước đó, Qatar đã đề xuất mời một số quan sát viên của LHQ và chuyên gia nhân quyền để giúp các quan sát viên Arab đánh giá tình hình. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Qatar cho biết lúc này vẫn chưa đề nghị LHQ trợ giúp và điều này có thể xảy ra phụ thuộc vào diễn biến tình hình hiện nay tại Syria.

Trong khi quốc tế đang tiếp tục các nỗ lực để tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Syria, bạo lực vẫn tiếp diễn ra tại nước này. Ít nhất 24 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh chính phủ và người biểu tình ngày 8/1.

Cùng với những diễn biến căng thẳng tại Syria, truyền thông Syria ngày 8/1 đưa tin, tàu chiến Nga đang tuần tra khu vực Địa Trung Hải đã đỗ tại cảng Tartus của Syria - nơi đặt một căn cứ hậu cần - kỹ thuật của các lực lượng hải quân Nga trong một vài ngày.

Nhiều nhà quan sát cho rằng động thái này của Nga thể hiện sự ủng hộ đối với chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Tuy nhiên Hải quân Nga tuyên bố việc tàu chiến của Nga tới Syria là để chuẩn bị những điều kiện hậu cần và kỹ thuật cần thiết cho các tàu chiến Nga tham gia vào các cuộc diễn tập quốc tế quy mô lớn trên biển, không liên quan đến tình hình Syria hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.