Tình hình tại Haiti dần ổn định trở lại
Hiện người dân Haiti đang bắt tay vào các hoạt động tái thiết cuộc sống sau động đất. Hội nghị cấp cao lần thứ 14 của Liên minh châu Phi cũng nhất trí xem xét đề nghị của Senegal về việc tái định cư người dân Haiti mất nhà cửa.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên minh châu Phi, ông Jean Ping cho rằng, Senegal cũng như các quốc gia châu Phi khác nên nhập tịch cho bất cứ người Haiti nào muốn có quốc tịch mới, đồng thời kêu gọi toàn thể châu lục thực hiện chương trình nhận con nuôi dành cho các trẻ em Haiti mồ côi sau trận động đất vừa qua.
Tổng thư kí Liên hợp quốc Ban Ki-moon tham dự hội nghị thể hiện sự ủng hộ với đề xuất này. Ông Ban Ki-moon nói: “ Người dân châu Phi có một tình cảm đặc biệt đối với người dân Haiti. Văn hoá và lịch sử của họ có sự kết nối vững chắc với châu Phi. Tôi rất vui về sự hỗ trợ nhanh chóng và tích cực của người dân châu Phi đối với Haiti. Điều này rất đáng được hoan nghênh”.
Trong khi đó, các hoạt động cứu trợ vẫn tiếp tục được thực hiện tại Haiti. Chương trình lương thực thế giới cho biết đang đưa ra cách tiếp cận mới trong việc phân phát hàng cứu trợ. Theo phương pháp mới với cách tiếp cận có mục tiêu, hàng cứu trợ được trao chủ yếu cho phụ nữ, những người lớn tuổi và người tàn tật. Quyền Đặc phái viên của Tổng thư kí Liên hợp quốc, ông Edmond Mulet cũng cho biết, Liên hợp quốc đang thuê thêm 30.000 công nhân địa phương để thực hiện các hoạt động tái thiết Haiti. Ông Mulet nói: “Lực lượng này đang làm việc để dọn sạch đường phố, thu dọn các đống đổ nát, tham gia vào các nỗ lực tái thiết đất nước. Chúng tôi thuê 30.000 người địa phương để tạo công ăn việc làm, giúp họ có thể nuôi sống chính gia đình mình”.
Một số trường học bắt đầu mở cửa trở lại. Hiện các giáo viên và nhân viên tại các trường đang tiến hành dọn dẹp để đón học sinh trở lại trường. Tuy nhiên, số học sinh đăng kí trở lại lớp học không nhiều. Hiệu trưởng của một trường học tại thủ đô Port-au-Prince, ông Raphael St. Hilare cho biết: “ Để bắt đầu lớp học còn rất nhiều khó khăn. Chúng tôi đang xem xét tình hình vì nhiều học sinh vẫn lo ngại khi tới trường. Nhiều phụ huynh lo sợ các trận động đất khác có thể tiếp tục xảy ra”.
Tình hình an ninh ở Haiti hiện khá ổn định nhưng tiềm tàng sự bất ổn giai đoạn sau động đất. Theo Văn phòng nhân đạo Liên hợp quốc, hôm nay 2/2, một nhóm vũ trang đã tấn công đoàn xe chở lương thực tại sân bay Jeremie (tây nam Haiti). Binh sỹ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc đã bắn cảnh cáo và không có ai bị thương.
Cảnh sát Haiti đang đẩy mạnh tuần tra nhằm ngăn chặn bạo lực và đã bắt 33 tù nhân bỏ trốn hôm thứ 7 vừa qua. Người phát ngôn Liên hợp quốc Elisabeth Byrs cho biết, vài trăm tù nhân được cho là ngoài vòng pháp luật sau khi một số nhà tù bị sập trong trận động đất ngày 12/1. Chuyên gia nhân quyền Liên hợp quốc cũng cảnh báo nguy cơ trẻ em Haiti bị bắt cóc, bị biến thành nô lệ hoặc bị đem bán./.