Tình hình Thái Lan lại có dấu hiệu căng thẳng
Tình hình này bắt đầu từ khi Mặt trận dân chủ chống độc tài UDD tuyên bố sẽ tổ chức biểu tình từ ngày 14/2 này đồng thời sẽ kéo đến bao vây toà nhà Chính phủ
Về việc Mặt trận dân chủ chống độc tài và những người áo đỏ tổ chức biểu tình bao vây toà nhà Chính phủ ngày 17/2 này nhằm chất vấn 4 yêu cầu của họ đối với Chính phủ, Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thuagsuban cho rằng, việc chiếm công sở Nhà nước, phá hoại tài sản nhà nước và hành hung nhà chức trách là vi phạm pháp luật. Những người này sẽ bị xử lý trước pháp luật.
Về phía cảnh sát cũng chuẩn bị các biện pháp bảo vệ trật tự an toàn khu vực biểu tình. Tư lệnh cảnh sát đô thành Bangkok Suchatti Muankaew cho biết, các biện pháp của cảnh sát không có gì thay đổi, gồm: thành lập điểm thương lượng tại các điểm quan trọng trên đường phố và nghiêm cấm những người biểu tình xông vào toà nhà Chính phủ.
Cuối tháng 1 vừa qua, Mặt trận dân chủ chống độc tài đã biểu tình bao vây toà nhà Chính phủ đồng thời đưa ra 4 tối hậu thư yêu cầu Chính phủ cách chức Bộ trưởng Ngoại giao, giải tán Hạ viện, sửa đổi Hiến pháp và xét xử Liên minh Nhân dân vì dân chủ PAD. Tuy nhiên Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã bác bỏ 4 yêu cầu này.
Trong khi đó, Liên minh Nhân dân vì dân chủ hay còn gọi là lực lượng áo vàng cũng đang chuẩn bị tổ chức hội thảo lưu động tại tỉnh Udon Thani. Hiện có nhiều lo ngại có thể xảy ra xung đột giữa hai lực lượng áo vàng của Liên minh nhân dân vì dân chủ và áo đỏ của Mặt trận dân chủ chống độc tài. Đài truyền hình nhà nước NBT đưa tin, cựu thành viên Ban lãnh đạo đảng Thai Rak Thai khẳng định, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra chắc chắn sẽ về nước. Ông Phrommin Lertsuridej cựu thành viên Ban lãnh đạo đảng Thai Rak Thai cho biết, với tư cách là một người Thái Lan ông Thaksin có thể về nước nhưng phải xem xét điều kiện và thời điểm thích hợp./.