Tình hình Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp

Đêm 22/4 xảy ra một loạt vụ nổ bom làm rung chuyển quận Silom, trung tâm tài chính của thủ đô Bangkok, làm ít nhất 5 người thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương.

>> Căng thẳng tại đường Silom, thủ đô Bangkok

Theo các nhân chứng, nhiều tay súng không rõ danh tính đã bắn các quả lựu đạn M-79 từ tầng 5 bệnh viện Chulalongcon. Cảnh sát đã bắt giữ 6 nghi can tại khu vực Silom và đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thuagsuban và là người đứng đầu Trung tâm Xử lý Tình huống Khẩn cấp nói rằng, các quả lựu đạn đã được bắn từ địa điểm phía sau tượng nhà vua Rama VI, nơi những người biểu tình Áo đỏ đang tụ tập.

Trong khi đó, tối 22/4 Tòa án Dân sự Thái Lan ra quyết định cấm sử dụng vũ lực để giải tán lực lượng biểu tình Áo đỏ tại giao lộ Ratcha Prasong. Tuy nhiên, Tòa cũng lưu ý rằng, nếu như cuộc biểu tình ảnh hưởng tới cộng đồng thì Chính phủ Thái Lan có thể áp dụng các biện pháp được chấp nhận trên bình diện quốc tế để đối phó với những người biểu tình.

Những người biểu tình Áo đỏ do Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) cầm đầu đã phủ nhận việc lực lượng này đứng đằng sau các vụ tấn công đó. Ông Prompan, một trong những lãnh đạo Áo đỏ khẳng định, lực lượng này không bao giờ tấn công dân thường, đồng thời bác bỏ cáo buộc của Chính phủ Thái Lan cho rằng các quả lựu đạn này được bắn từ địa điểm tụ tập của người biểu tình Áo đỏ.

Cùng ngày, cộng đồng quốc tế như LHQ, Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Áo… lên án mạnh mẽ các vụ tấn công tại thủ đô Bangkok và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon bày tỏ lo ngại trước tình hình căng thẳng chính trị ngày càng leo thang.

Ông Martin Nesirky, người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ cho biết: “Một bức thư đặc biệt của những người biểu tình Áo đỏ đã được chuyển đến các văn phòng của LHQ và chúng tôi chưa có bất kỳ phản ứng tức thì nào với bức thư đó. Tuy nhiên, Tổng Thư ký LHQ rất lo ngại về sự chia rẽ và những căng thẳng tiếp diễn ở Thái Lan, cũng như khả năng căng thẳng leo thang. Ông kêu gọi cả những người biểu tình và Chính quyền Thái Lan tránh để xảy ra bạo lực và thiệt hại về sinh mạng hơn nữa; phối hợp giải quyết tình hình một cách hoà bình thông qua đối thoại”.

Trước đó, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) Bukova cũng ra tuyên bố bày tỏ lo ngại về tình hình bạo lực tại Bangkok, kêu gọi nhà cầm quyền Thái Lan bảo vệ an toàn các nhà báo sau khi một phóng viên ảnh làm việc cho hãng tin Anh Reuters thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.