Tình hình Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp
Nhiều nhà phân tích cho rằng, cuộc khủng hoảng chính trị ở Thái Lan sẽ chưa thể sớm kết thúc, nhất là trong bối cảnh xã hội Thái Lan bị chia sẽ sâu sắc.
>> Bạo lực gia tăng tại Thái Lan /Quân đội Thái Lan giải tán đám đông biểu tình Áo đỏ
Tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng tại Thái Lan đã khiến Đại sứ quán Mỹ, Anh, Canada, Đức, Pháp, Australia và Malaysia tuyên bố đóng cửa trong ngày 16/5.
Tối 15 và sáng 15/5, lực lượng quân đội Thái Lan đã thiết lập một vành đai phong tỏa xung quanh khu vực người biểu tình ở quận Ratcha Prasong. Chính quyền các địa phương phía Bắc và Đông Bắc cũng đã triển khai quân đội, cảnh sát ngăn không cho người biểu tình Áo đỏ kéo lên thủ đô Bangkok.
Trong khi đó Chính phủ của thủ tướng Abhisit khẳng đinh, tiếp tục sử dụng vũ lực trong giới hạn cho phép của quốc tế ngằm ngăn chặn lực lượng biểu tình. Phát biểu trên truyền hình tối 15/5, ông Abhisit khẳng định vũ lực là cách duy nhất để giảm thiểu thiệt hại và tổn thất, nhằm chấm dứt cuộc biểu tình chống Chính phủ vốn đã kéo dài khoảng 2 tháng.
Chính phủ không thể cho phép người dân Bangkok tiếp tục trở thành các con tin của nhóm người vi phạm pháp luật và các nhóm vũ trang bất hợp pháp. Phát ngôn viên của quân đội Thái Lan, đại tá Sansern Kaewkamnerd cho biết: “Chúng tôi rất tiếc về những trường hợp người thiệt mạng và bị thương. Quân đội chỉ có thể nói rằng, đang cố gắng áp dụng những biện pháp hiệu quả nhất có thể để chấm dứt tình trạng bất ổn hiện nay”.
Chính quyền hy vọng việc siết chặt vòng vây, cắt điện nước và các nguồn thực phẩm sẽ buộc những người biểu tình phải ra đi. Quân đội Thái Lan cũng hy vọng sẽ giải tán được biểu tình vào ngày 17/5.
Tuy nhiên, bất chấp các hành động cứng rắn của Chính phủ và lực lượng quân đội, lực lượng biểu tình khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình và họ đang tìm cách củng cố lực lượng. Tại khu vực Ratcha Prasong, hàng nghìn người biểu tình vẫn bám trụ sau các chiến lũy trong một khu vực rộng khoảng 3km². Theo người phát ngôn của Chính phủ, con số này là khoảng 6.000 người.
Ngày 16/5, hàng loạt các sứ quán nước ngoài tại Bangkok đã tuyên bố đóng cửa, do được cảnh báo về khả năng có thể xảy ra các vụ tấn công bằng lựu đạn nhắm vào các trung tâm mua sắm, nhằm lôi kéo lực lượng an ninh ra khỏi khu cắm trại của phe Áo đỏ ở Ratcha Prasong.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon mong muốn, 2 bên nhanh chóng trở lại bàn đàm phán để giải quyết các vấn đề một cách hòa bình. Mỹ cũng hối thúc tất cả các bên liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị, thể hiện sự kiềm chế và giải quyết những bất đồng thông qua biện pháp hòa bình. Vua và Hoàng hậu Thái Lan vừa quyết định trả tiền chữa bệnh cho những người bị thương trong các cuộc đụng độ đêm ngày 14 và 15/5, đồng thời hỗ trợ tài chính cho gia đình những người bị chết.
Theo một cuộc khảo sát nhanh của trường Đại học Dusit ở Bangkok chiều 15/5, có đến 51% số người Thái được hỏi đã tỏ thái độ ủng hộ quân đội trấn áp người biểu tình, trong khi chưa rõ 49% còn lại chưa tỏ thái độ rõ ràng./.