Tỉnh Narathiwat của đóng cửa trường học do bạo lực
Chiều 7/9, Ban lãnh đạo Hiệp hội giáo viên các tỉnh cực Nam Thái Lan đã quyết định, các trường học trong tỉnh Narathiwat đóng cửa 3 ngày để các cơ quan chức năng đánh giá tình hình và kiểm tra các biện pháp an ninh.
>> Đánh bom tại Thái Lan, 4 quân nhân thiệt mạng
Khoảng 6h sáng ngày 7/9, các phần tử bạo lực dùng súng M16 bắn chết vợ chồng ông Vilas Phetphrom 54 tuổi, giáo viên trường làng Manang Kayee và bà Komkam Petchprom 52 tuổi giáo viên trường làng Thung Todang khi họ đang lái xe mô tô chở rau đến bán buôn tại một khu chợ ở huyện Ranghe, tỉnh Narathiwat. Sau khi vụ việc xảy ra, trường học của ông Vilas Phetphron thông báo đóng cửa vô thời hạn.
Vụ bắn chết hai giáo viên nâng tổng số thày cô giáo thiệt mạng trong vòng 7 năm do bạo lực cực Nam kể từ khi xảy ra vụ cướp súng ở tiểu đoàn 4, doanh trại Narathiwat Ratchanakharin, huyện Choayrong, tỉnh Narathiwat ngày 4/1/2004 là 135 người.
Trả lời báo giới, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva khẳng định sẽ đi thăm các tỉnh cực Nam. Ông Abhisit thừa nhận bạo lực cực Nam lai một lần nữa gia tăng. Các phần tử bạo lực hoạt động bất thường làm cho lực lượng an ninh không thể phán đoán tình hình. Hiện nay, mục tiêu của các phần tử bạo lực là nhằm vào cán bộ nhà nước ngày càng nhiều hơn.
Bạo lực cực đoan gia tăng tại các tỉnh cực Nam Thái Lan từ năm 2004 đến nay làm 4.000 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương trong đó có giáo viên, dân thường, lực lượng an ninh…/.